| Hotline: 0983.970.780

Thị trường điện lạnh

Hàng tiết kiệm điện năng hút khách

Thứ Năm 13/03/2014 , 15:11 (GMT+7)

Dự báo, năm nay số lượng những dòng máy lạnh, tủ lạnh sử dụng công nghệ inverter (biến tần) sẽ chiếm lĩnh thị trường.

Rục rịch từ mấy tuần nay, các siêu thị, cửa hàng điện máy bắt đầu tung ra các sản phẩm điện lạnh mới chuẩn bị cho mùa Hè và phục vụ những khách hàng có xu hướng mua sắm sớm nhằm tránh những đợt cao điểm, dễ khan hàng và có giá cao.

Theo khảo sát của PV trong hai tuần qua, nhiều sản phẩm được các hãng sản xuất giới thiệu có nhiều tính năng mới, chủ yếu là ở tính năng tiết kiệm điện năng, làm lạnh nhanh chóng và thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng hơn.

Từ máy lạnh đến tủ lạnh, các nhà sản xuất đều tập trung vào công nghệ inverter (công nghệ biến tần) để tiết kiệm điện từ 30-50% so với những dòng máy công nghệ cũ. Giá mặt hàng máy lạnh dao động từ 7-30 triệu đồng/chiếc, tùy loại 1-2 chiều với công suất từ 8.500 BTU-24.200 BTU.

“Khách hàng đều được tư vấn lựa chọn các sản phẩm điện lạnh công nghệ mới. Dù giá các sản phẩm này cao hơn dòng sản phẩm thường khoảng 20% nhưng được đa số khách lựa chọn vì lợi ích kinh tế sau này. Dự báo, năm nay số lượng những dòng máy lạnh, tủ lạnh sử dụng công nghệ inverter sẽ chiếm lĩnh thị trường đồng thời giá máy lạnh năm nay sẽ cao hơn năm ngoái khoảng 5%,” anh Dũng, nhân viên phụ trách hàng điện lạnh tại Media Mart 181 Nguyễn Chí Thanh, cho biết.

Cũng theo anh Dũng, về mẫu mã, năm nay các loại máy lạnh, tủ lạnh mặt gương, máy lạnh tam giác, tủ lạnh có tay cầm lõm… được ưa chuộng vì sự gọn gàng và có thẩm mỹ.

"Nếu như sản phẩm tiết kiệm điện năng đúng như quảng cáo thì mỗi tháng, chỉ tính riêng chi phí điện chạy máy lạnh mùa hè, gia đình có thể tiết kiệm đến trên 100.000 đồng/tháng. Tôi chọn loại công nghệ mới này để xem sao," anh Nguyễn Ngọc Khính, khách hàng ở Cầu Giấy, nói.

Thời điểm này, lượng khách quan tâm đến các sản phẩm điện lạnh tăng hơn 35% so với tháng trước nhưng lượng khách thực hiện giao dịch chỉ tăng khoảng 20%, anh Mạnh Hùng, phụ trách bán hàng online của siêu thị Topcare 335 Cầu Giấy, cho biết.

Trong tháng 3, tháng vì người tiêu dùng, các mặt hàng điện lạnh tồn đọng đang được các siêu thị, cửa hàng điện máy giảm giá từ 3-5%, giảm trực tiếp từ 500.000-2 triệu đồng/sản phẩm điện lạnh cùng nhiều ưu đãi khác như: dịch vụ bảo dưỡng điều hòa miễn phí của Topcare, quà tặng kèm, miễn phí vật tư, lắp đặt… của tất cả các siêu thị trên địa bàn Hà Nội.

Vietnam+

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm