| Hotline: 0983.970.780

Hiến đất làm đường

Thứ Ba 15/12/2020 , 08:27 (GMT+7)

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều thôn quê ở Thái Bình người dân sẵn sàng tháo dỡ tường bao, nhà ở; hiến hàng trăm, hàng nghìn m2 đất để làm đường.

Gia đình ông Nguyễn Văn Cách, thôn Nam Lâu ủng hộ gần 48 triệu đồng xây dựng NTM (hiến đất, tiền mặt, ngày công…). Ảnh: Mai Chiến.

Gia đình ông Nguyễn Văn Cách, thôn Nam Lâu ủng hộ gần 48 triệu đồng xây dựng NTM (hiến đất, tiền mặt, ngày công…). Ảnh: Mai Chiến.

Xã Thanh Tân được huyện Kiến Xương chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Chỉ sau 4 năm tham gia xây dựng NTM (2009 - 2013), Thanh Tân đã hoàn thành 19 tiêu chí. Có được kết quả này là nhờ sự giúp đỡ của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh, huyện; sự đồng lòng của chính quyền, người dân địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Tình, Trưởng ban kiểm soát HTX Nông nghiệp Thanh Tân chia sẻ, trước đây khi chưa có phong trào xây dựng NTM, hệ thống giao thông ở địa phương rất phức tạp. Nhiều tuyến đường ngõ xóm, trời mưa thì lụt lội, đi lại bẩn thỉu; trời nắng thì bụi bặm…

Để phát triển, mở rộng các tuyến đường trục chính liên xã, đường nội đồng, địa phương đã kêu gọi người dân hiến đất, ủng hộ ngày công, vật liệu xây dựng… để làm đường; tạo thuận lợi cho các phương tiện khi tham gia giao thông.

Nhờ vậy, mà về Thanh Tân những ngày cuối năm, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự chuyển mình sau công cuộc xây dựng NTM. Nhà ở khang trang, sạch đẹp, điện, đường, trường, trạm được kiên cố hóa, đời sống nhân dân được nâng cao.

Đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường ở xã Thanh Tân phải nói đến gia đình ông Nguyễn Văn Cách, thôn Nam Lâu. Ông bảo, sau khi có chủ trương mở rộng đường, gia đình ông đã tự nguyện tháo dỡ tường bao, công trình phụ… với tổng chiều dài nằm sát mặt đường là khoảng 30m.

Theo tính toán, từ năm 2011 đến năm 2013, gia đình ông đã ủng hộ gần 48 triệu đồng vào xây dựng NTM trên địa bàn xã (hiến đất, tiền mặt, ngày công…).

Gia đình ông Nguyễn Văn Xứng (thôn An Cơ Bắc) cũng đã tự nguyện phá dỡ tường bao trước nhà để hiến hơn 60m2 đất.

Ông Xứng nhớ lại, con đường dài khoảng 700m đi qua nhà ông trước đây là đường đất, chỉ rộng hơn 1m. Năm 2012, được sự vận động của cán bộ thôn, người dân quanh khu vực này đã mạnh dạn tháo dỡ tường bao để hiến đất làm đường; nhờ vậy con đường đã được bê tông hóa, sạch sẽ, rộng tới 6m; thuận lợi cho việc đi lại.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm