
Dự án hồ chứa nước Đăk Pokei xây dựng 7 năm chưa xong. Ảnh: Tuấn Anh.
Ngóng chờ nguồn nước tưới
Dự án hồ chứa nước Đăk Pokei (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) được triển khai xây dựng từ năm 2018 với tổng mức đầu tư trên 553 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư.
Khi hoàn thành, hồ chứa nước Đăk Pokei sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới cho 2.000 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kon Rẫy và TP. Kon Tum, tạo nguồn nước sinh hoạt cho 35.000 người dân.
Theo đó, giai đoạn 1 của dự án sẽ thi công từ năm 2018 đến năm 2020 với tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng gồm các hạng mục: công trình đầu mối, hệ thống kênh chính, kênh nhánh để cung cấp nước tưới cho 1.600 ha lúa nước, hoa màu, cây công nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 15.300 người dân. Giai đoạn 2 của dự án có tổng mức đầu tư trên 118 tỷ đồng, sẽ được triển khai sau khi cân đối nguồn vốn.
Tuy nhiên, đến năm 2020, dự án không hoàn thành nên HĐND tỉnh Kon Tum quyết nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện đến 2023 sẽ xong và đi vào hoạt động. Đồng thời, giai đoạn 1 của dự án sẽ được điều chỉnh cung cấp nước tưới cho cây trồng giảm xuống còn 600 ha.
Mặc dù vậy, đến cuối năm 2024, dự án vẫn chưa hoàn thành, nhiều hạng mục còn dang dở. Thời điểm hiện tại, dự án cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính và bắt đầu tích nước. Tuy nhiên, dự án chưa thể hoạt động với nhiều lý do khác nhau.
Điều đáng nói, thời điểm này, Kon Tum đang bước vào cao điểm mùa khô, nhiều diện tích cây trồng nguy cơ thiếu nước, khô hạn rất cao.

Đến thời điểm hiện tại, dự an cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Ảnh: Tuấn Anh.
Dưới cái nắng gay gắt, bà Do (thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy) đang nhặt cỏ dại trên ruộng lúa hơn 1 sào của gia đình. Bà Do cho biết, mọi năm ruộng lúa của người dân khu vực này luôn đảm bảo nguồn nước. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, thời tiết thay đổi cộng với nguồn nước ở các khe suối đổ về ngày càng hạn chế nên bị thiếu nước tưới. Để duy trì nguồn nước canh tác lúa 2 vụ, gia đình bà Do phải lắp những đường ống dẫn nước từ các khe suối về ruộng.
“Được biết, hồ chứa nước Đăk Pokei xây dựng từ rất lâu nhưng vẫn chưa thể hoàn thành. Mong rằng thời gian tới, dự án sớm đưa vào hoạt động để người dân có nguồn nước ổn định, cây trồng không bị khô hạn”, bà Do chia sẻ.
Dự kiến quý II/2025 sẽ đưa vào hoạt động
Chia sẻ về dự án hồ chứa nước Đăk Pokei, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho biết, đến thời điểm hiện tại, dự án chưa chính thức bàn giao và đưa vào sử dụng. Mới đây, UBND tỉnh Kon Tum cũng đã chỉ đạo chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án và bàn giao đưa vào sử dụng.
Ông Thủy cho biết, do dự án chưa đưa vào sử dụng nên ngay từ đầu mùa khô, UBND huyện cũng đã khuyến cáo người dân hạn chế trồng cây ở những vùng thiếu nước nhằm tránh thiệt hại có thể xảy ra.

Phía hạ du hồ chứa Đăk Pokei vẫn đang ngóng chờ nguồn nước tưới. Ảnh: Tuấn Anh.
Chia sẻ về dự án hồ chứa nước Đăk Pokei chậm tiến độ, ông Lưu Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Kon Tum cho biết, trong quá trình thực hiện dự án thì gặp đại dịch Covid-19 nên phải tạm dừng một thời gian. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện ở vùng dự án phát hiện có phóng xạ nên phải tạm dừng để đánh giá tác động môi trường, dẫn đến thời gian bị kéo dài.
Ông Lợi cho biết, dự án hồ chứa nước đang trong giai đoạn hoàn thiện lắp đặt các hệ thống van tưới để phục vụ nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu cho cây trồng. Tuy nhiên, hồ chứa nước vẫn chưa thể đưa vào hoạt động trong mùa khô này do phải chờ UBND tỉnh giao cho đơn vị quản lý, sau đó mới đánh giá, hoàn thiện lại các thủ tục trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.
Dự kiến đến hết quý I dự án sẽ hoàn thành các thủ tục và đưa vào sử dụng trong quý 2/2025. Cùng với đó, giai đoạn 2 sẽ được triển khai xây dựng từ năm 2026 đến 2030 để phát huy hết công suất thiết kế công trình.