Ám hiệu “triệu USD” của cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Đây được xem là vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền hối lộ lên đến hàng trăm tỷ đồng, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước. Theo đó, 41 bị can, bao gồm nhiều cựu quan chức cấp cao của tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Quảng Ngãi, bị đề nghị truy tố về các tội danh như: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán, Vi phạm quy định về đấu thầu, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tâm điểm của vụ án là bị can Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, người bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ảnh: IT.
Kết luận điều tra nêu rõ, ông Hậu đã có ba lần trực tiếp đưa tiền cho bà Lan nhằm được “tạo điều kiện” thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Lần đầu tiên vào tháng 6/2017, ông Hậu hẹn gặp bà Lan tại phòng làm việc, nơi bà đã gợi ý phải chi tiền để có thể được chấp thuận thực hiện Dự án Chợ đầu mối, một dự án có quy mô 188 ha đất.
Biết rằng muốn có được dự án này, ông Hậu buộc phải “bôi trơn” từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi hecta, do đó, ông đã chỉ đạo chị ruột Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Phúc Sơn chuẩn bị 20 tỷ đồng tiền mặt, sau đó thông qua Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đỗ Ngọc Quang để chuyển số tiền này đến tay bà Lan.
Lần thứ hai diễn ra vào ngày 19/3/2021, khi bà Lan trao đổi trực tiếp với ông Hậu yêu cầu: “Chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ”, đồng thời giơ một ngón trỏ bàn tay phải để ám chỉ con số 1 triệu USD. Hiểu ý bà Lan, ông Hậu ngay lập tức chỉ đạo nhân viên chuẩn bị số tiền này. Ngay trong buổi chiều cùng ngày, tài xế của ông Hậu đã mang vali tiền đến nhà riêng của bà Lan. Sau khi nhận tiền, bà Lan đã tác động đến các sở, ngành liên quan để đẩy nhanh quá trình thực hiện dự án, giúp Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục được giao đất với giá thấp hơn giá thị trường.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: IT.
Phi vụ thứ ba diễn ra vào đầu năm 2022, khi ông Hậu muốn mua lại dự án Khu nhà ở tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường cùng 6 ha đất liền kề của Công ty Tuấn Đạt, đồng thời đề xuất mở rộng thêm 50 ha đầu tư dự án bất động sản. Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp phép, ông Hậu đã chuẩn bị 10 tỷ đồng, đích thân mang đến trụ sở Tỉnh ủy để gặp bà Lan. Trong cuộc gặp này, bà Lan đồng ý để Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án và ông Hậu nói: “Em có chút quà gửi chị”, sau đó chỉ đạo tài xế chuyển số tiền này qua Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để đưa cho bà Lan.
Không chỉ riêng bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cũng bị cáo buộc nhận tổng cộng 49,8 tỷ đồng, trở thành người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án này. Ông Thành và bà Lan đã có sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn, bao gồm việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, giảm giá trị định giá đất trái quy định, đẩy nhanh tiến độ cấp phép.
Trong một lần gặp riêng tại nhà, ông Thành đã nhận túi quà có 500.000 USD từ ông Hậu với lời nhắn “em có chút quà chúc mừng anh”. Ở một lần khác, tại phòng làm việc UBND tỉnh, ông Thành tiếp tục được ông Hậu đưa một chiếc vali kéo đựng 800.000 USD, với lý do tiền chênh lệch từ hai lô đất mà ông Thành đã “đặt mua” trước đó.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Ảnh: IT.
Tập đoàn Phúc Sơn thao túng hàng loạt dự án tại nhiều tỉnh thành
Không chỉ dừng lại ở Vĩnh Phúc, kết luận điều tra cũng chỉ ra các sai phạm của Nguyễn Văn Hậu và các cựu quan chức tại các địa phương khác, trong đó đáng chú ý là Quảng Ngãi và Phú Thọ.
Tại Quảng Ngãi, ông Hậu đã đưa hối lộ tổng cộng 22 tỷ đồng và 200.000 USD để trúng hai gói thầu tại dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc và dự án cải tạo Quốc lộ 1. Đối với dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc, trong quá trình đấu thầu, các quan chức tại Quảng Ngãi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp vào quy trình lựa chọn nhà thầu, giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu trái quy định, sau đó bán thầu để hưởng lợi bất chính, gây thất thoát hơn 93 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.
Đối với gói thầu số 10 dự án Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Ngãi, theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hậu thông đồng, móc ngoặc, thỏa thuận và đưa tiền cho Đặng Văn Minh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi để Minh lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn mặc dù không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công nhưng vẫn trúng thầu thi công gói thầu số 10 dự án Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Ngãi trái quy định. Trong quá trình đấu thầu và thi công, Nguyễn Văn Hậu đã đưa Đặng Văn Minh tổng số tiền 600 triệu đồng và 40.000 USD.
Sau đó, trong quá trình thi công, Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện hành vi bán thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền hơn 12,6 tỷ đồng.

Tập đoàn Phúc Sơn có trụ sở chính tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: IT.
Tại Phú Thọ, cơ quan điều tra phát hiện những sai phạm liên quan đến Dự án Trung tâm lễ hội và Dự án Phòng chống cháy rừng. Ông Hậu đã thông đồng với các quan chức địa phương để giành được hợp đồng trái pháp luật, sau đó bán lại gói thầu để trục lợi, gây thiệt hại lên tới 33 tỷ đồng. Ông Ngô Đức Vượng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, bị cáo buộc nhận 500 triệu đồng, trong khi cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh nhận 1,5 tỷ đồng từ ông Hậu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu.
Một tình tiết đáng chú ý khác trong vụ án là việc Đặng Trung Hoành, cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long), đã nhận tổng cộng 75,6 tỷ đồng từ ông Hậu. Đây là số tiền lớn nhất mà một cá nhân nhận hối lộ trong vụ án này. Ông Hoành được cho là đã dùng ảnh hưởng của mình để giúp ông Hậu báo cáo với lãnh đạo cấp trên, nhờ đó tạo thuận lợi cho công việc kinh doanh của Tập đoàn Phúc Sơn.
Hành vi nhận hối lộ của các bị can đã gây tổn thất nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước, làm sai lệch quy trình đấu thầu, giao đất và quản lý đầu tư công. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khẳng định đây là một trong những đại án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao và số tiền hối lộ lên tới hàng trăm tỷ đồng.