| Hotline: 0983.970.780

Hồ Đan Kia - Suối Vàng khô khốc

Thứ Năm 05/03/2020 , 11:50 (GMT+7)

Hồ Đan Kia phục vụ nước tưới, nước sinh hoạt, tạo cảnh quan du lịch cho vùng Đà Lạt và Lạc Dương (Lâm Đồng) nhưng đang trơ đáy vì khô hạn.

Hồ Đan Kia - Suối Vàng có lưu vực 13.000ha, nằm ở TP Đà Lạt và một phần huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

Hồ Đan Kia - Suối Vàng có lưu vực 13.000ha, nằm ở TP Đà Lạt và một phần huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

Theo dung tích thiết kế, hồ có độ sâu 6m và dung tích đạt khoảng 21 triệu mét khối nước. Bình thường, nguồn nước của hồ phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho cây trồng ở Đà Lạt, Lạc Dương và đảm bảo nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân.

Theo dung tích thiết kế, hồ có độ sâu 6m và dung tích đạt khoảng 21 triệu mét khối nước. Bình thường, nguồn nước của hồ phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho cây trồng ở Đà Lạt, Lạc Dương và đảm bảo nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, do tình trạng khô hạn kéo dài nên lượng nước trong hồ dần cạn kiệt. Ở khu vực sâu nhất của lòng hồ chỉ còn lại rất ít nước. 

Tuy nhiên, những ngày gần đây, do tình trạng khô hạn kéo dài nên lượng nước trong hồ dần cạn kiệt. Ở khu vực sâu nhất của lòng hồ chỉ còn lại rất ít nước. 

Anh Hoàng Văn Liệu (ngụ tổ dân phố Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) cho biết, nước trong hồ bắt đầu xuống thấp kể từ trước Tết Nguyên đán. Đến nay, nước tiếp tục rút xuống và có thể sẽ khô cạn hoàn toàn trong vài tuần tới.  

Anh Hoàng Văn Liệu (ngụ tổ dân phố Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) cho biết, nước trong hồ bắt đầu xuống thấp kể từ trước Tết Nguyên đán. Đến nay, nước tiếp tục rút xuống và có thể sẽ khô cạn hoàn toàn trong vài tuần tới.  

Đáy hồ ở khu vực thị trấn Lạc Dương cạn trơ, nứt nẻ.

Đáy hồ ở khu vực thị trấn Lạc Dương cạn trơ, nứt nẻ. "Bây giờ có thể đi bộ trên mặt hồ để qua bên kia của TP Đà Lạt", một người dân cho biết.

Hồ Đan Kia - Suối Vàng cũng là điểm du lịch nổi tiếng của TP Đà Lạt. Khi hồ khô cạn, nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan đã tỏ vẻ buồn rầu khi sự thơ mộng của hồ bị sự khắc nghiệt của thiên nhiên hủy hoại. 

Hồ Đan Kia - Suối Vàng cũng là điểm du lịch nổi tiếng của TP Đà Lạt. Khi hồ khô cạn, nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan đã tỏ vẻ buồn rầu khi sự thơ mộng của hồ bị sự khắc nghiệt của thiên nhiên hủy hoại. 

Một cành cây khô trên lòng hồ nứt nẻ khiến ai nhìn thấy cũng nghĩ đến một sa mạc khô khan nào đó.

Một cành cây khô trên lòng hồ nứt nẻ khiến ai nhìn thấy cũng nghĩ đến một sa mạc khô khan nào đó.

Ở đáy hồ, một mảnh lưới đánh cá của ai đó sót lại trên nền đất khô.

Ở đáy hồ, một mảnh lưới đánh cá của ai đó sót lại trên nền đất khô.

Trước khi xảy ra tình trạng khô hạn, mỗi ngày, hồ Đan Kia - Suối Vàng cung cấp 45.000-55.000m3 nước sinh hoạt cho người dân Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Trước khi xảy ra tình trạng khô hạn, mỗi ngày, hồ Đan Kia - Suối Vàng cung cấp 45.000-55.000m3 nước sinh hoạt cho người dân Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Cũng thời gian này, nông dân ở vùng thị trấn Lạc Dương phải khơi dòng để đặt vòi máy bơm, hút nước tưới cho cây trồng. 

Cũng thời gian này, nông dân ở vùng thị trấn Lạc Dương phải khơi dòng để đặt vòi máy bơm, hút nước tưới cho cây trồng. 

Anh Hoàng Văn Liệu có vườn hoa hồng sát hồ Đan Kia - Suối Vàng và đang phải hứng chịu sự khốc liệt của thiên nhiên. Anh thổ lộ:

Anh Hoàng Văn Liệu có vườn hoa hồng sát hồ Đan Kia - Suối Vàng và đang phải hứng chịu sự khốc liệt của thiên nhiên. Anh thổ lộ: "Cứ bật máy tưới một lúc là phải nhìn ra hồ xem mực nước. Tôi làm vườn bên hồ đã 4 năm nhưng đây là lần đầu tiên hồ cạn đến mức này".

Hiện nay, do tình hình khô hạn nên nhiều hồ nước ở Lâm Đồng không tích đủ nước. Dự báo, trong mùa khô năm nay, có khoảng 25 nghìn ha cây trồng của tỉnh không đủ nước tưới, trên 4 nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Hiện nay, do tình hình khô hạn nên nhiều hồ nước ở Lâm Đồng không tích đủ nước. Dự báo, trong mùa khô năm nay, có khoảng 25 nghìn ha cây trồng của tỉnh không đủ nước tưới, trên 4 nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Xem thêm
4.800ha được chứng nhận sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

4.800ha được chứng nhận sản xuất cà phê tuân thủ EUDR. Phát hiện nấm gây bệnh đen mang trên tôm hùm bông. Mưa lốc làm thiệt hại gần 90 ngôi nhà ở Mù Cang Chải. Mùa du lịch trên quê hương ‘đệ nhất danh trà’.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách di chuyển bằng đường hàng không dịp 30/4 - 1/5

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, sản lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không tăng nhẹ so với ngày thường nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm