| Hotline: 0983.970.780

Hòa Bình quyết liệt khống chế dịch tả lợn châu phi

Thứ Tư 20/03/2019 , 11:09 (GMT+7)

Trước tình hình diễn biến khó lường của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch, quyết tâm ngăn ngừa dịch lây lan, tiến tới khống chế hoàn toàn dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện ở 18 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại tỉnh Hòa Bình, ổ dịch đầu tiên đã được phát hiện ở một hộ chăn nuôi nhỏ tại xóm Cáp- xã Hợp Thanh- huyện Lương Sơn vào ngày 05/3/ 2019 với xuất hiện lợn ốm, chết. Và ổ dịch thứ hai được phát hiện tại 3 hộ chăn nuôi ở xóm Sấu Hạ, Gò Mu, Xuân Dương- xã Thanh Lương- huyện Lương Sơn vào ngày 8/3/2019.

Sau khi kiểm tra triệu chứng lâm sàng, do nghi lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi, nên Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng I xét nghiệm bệnh. Sau khi có kết luận phát hiện vi rút dịch tả lợn Châu Phi từ mẫu bệnh phẩm và mẫu máu, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã trực tiếp cùng Trạm chăn nuôi- thú y huyện Lương Sơn phối hợp với chính quyền địa phương 2 xã Hợp Thanh, Thanh Lương tiến hành tiêu hủy 55 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi (xã Thanh Lương 40 con, xã Hợp Thanh 15 con) với tổng trọng lượng 2067kg.

Trước diễn biến nguy hiểm của dịch tả lợn châu phi, các biện pháp xử lý, khống chế, dập dịch, hạn chế tối đa sự lây lan được tỉnh Hòa Bình khẩn trương triển khai như: Thành lập Ban chỉ đạo chống dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến tận thôn xóm, ngay khi có gia súc ốm chết sẽ có lực lượng kịp thời đến khoanh vùng xử lý ngay. Mặt khác, siết chặt hàng rào quản lý, tăng cường kiểm dịch, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn trên thị trường.

Đồng chí Vương Đắc Hùng- PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hòa Bình cho biết: Cho đến thời điểm này, qua lấy mẫu giám sát ở tất cả các huyện, thành phố (trên 100 mẫu) trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi, ngoài ổ dịch đã được xử lý theo đúng quy định tại 2 xã Hợp Thanh, Thanh Lương, huyện Lương Sơn.

Để ngăn chặn, khống chế sự lây lan của dịch tả lợn Châu Phi, các địa phương đã lập các chốt trạm kiểm dịch, tăng cường kiểm soát tại các trục đường làng, ngõ xóm, khu vực giáp với các tỉnh lân cận, hạn chế người qua lại, phun khử trùng tiêu độc tất cả các loại phương tiện đi qua chốt. Các địa phương thành lập đội liên ngành kiểm soát tại các chợ, đảm bảo lợn phải có giấy kiểm dịch và xuất xứ nguồn gốc mới được phép đưa vào buôn bán, giết mổ. Cấp phát hóa chất cho các địa phương thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm, tiêu diệt mầm bệnh, bao vây ổ dịch, hạn chế việc lây lan ra diện rộng.

Đến nay, đã tiến hành cấp phát cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 15.000 lít hóa chất. Riêng huyện Lương Sơn đã mua 100 tấn vôi bột, 2000 lít thuốc sát trùng cấp cho các xã và cấp 11 máy bơm cho các chốt kiểm dịch. Với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra dịch tăng cường khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra, giám sát đàn lợn của gia đình. Khi có triệu chứng bất thường thì khẩn trương báo cho cơ quan chuyên môn để chủ động trong việc chẩn đoán, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý kịp thời. Tuyệt đối chấp hành việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi…

Hiện tại chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị bệnh đặc hiệu, tỷ lệ lợn mắc bệnh chết là 100%. Tuy nhiên, ngành chuyên môn khẳng định, vi rút bệnh dịch tả lợn Châu Phi không lây và gây bệnh cho người. Do đó người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn và được chế biến hợp vệ sinh, tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến người chăn nuôi. 

Toàn tỉnh Hòa Bình hiện có trên 410 nghìn con lợn, vì vậy tỉnh yêu cầu người chăn nuôi, các ngành liên quan cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi để tránh lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

Xem thêm
Bí quyết để TP.HCM đạt tỷ lệ tiêm phòng dại trên 90%

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM vẫn chưa xuất hiện một ổ bệnh dại nào nhờ tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó mèo luôn ở mức rất cao trong những năm qua.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm