| Hotline: 0983.970.780

Hội các ngành Sinh học Việt Nam ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Thứ Sáu 29/03/2024 , 14:26 (GMT+7)

Hội các ngành Sinh học Việt Nam ngày 29/3 đã ra mắt Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 49 Ủy viên.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII đã xây dựng những phương hướng quan trọng cho nhiệm kỳ mới. Ảnh: PT.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII đã xây dựng những phương hướng quan trọng cho nhiệm kỳ mới. Ảnh: PT.

Sáng 29/3, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội các ngành Sinh học Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024 - 2029) đã diễn tại Đại học Sư phạm Hà Nội (TP Hà Nội).

Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023 trước 150 đại biểu tham dự, GS.TS Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam cho biết, Hội đã có nhiều đóng góp trong công tác phản biện và giám định xã hội đối với các đề án quy hoạch, du lịch sinh thái, giao thông và đô thị dân cư.

Hội cũng tham gia có hiệu quả trong việc ra các quyết định liên quan đến việc cho phép thử nghiệm và đưa vào sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ cây trồng, vật nuôi, tham gia xây dựng các chương trình đào tạo nghề, cải tiến chất lượng giáo dục ở các cấp học.

Hội viên của hội chủ động tham gia chương trình giáo dục cộng đồng về an toàn sinh học, môi trường, ngành nghề nông sinh phát triển kinh tế trên các phương tiện đài, báo, truyền hình và xuất bản sách.

Điểm nhấn trong hoạt động của Hội các ngành Sinh học Việt Nam là lần đầu điên trong nhiệm kỳ đã khởi động được kỳ thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc.

Cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc tổ chức hàng năm là một hoạt động đáp ứng được sự mong đợi từ nhiều năm nay của tất cả các đơn vị đào tạo trong cả nước về các lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, nông lâm ngư nghiệp, y dược và môi trường.

Olympic Sinh học sinh viên đã thực sự trở thành sẵn chơi bổ ích của sinh viên các đoàn tham dự, một mặt động viên tinh thần học tập môn sinh học của sinh viên. Mặt khác cho phép tuyển chọn được những sinh viên xuất sắc để tạo nguồn đào tạo lực lượng cán bộ khoa học có trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

GS.TS Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam tổng kết hoạt động của Hội nhiệm kỳ VI. Ảnh: PT.

GS.TS Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam tổng kết hoạt động của Hội nhiệm kỳ VI. Ảnh: PT.

Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, Đại hội nhất trí tập trung vào trọng tâm củng cố hoạt động của Văn phòng Hội, đưa vào hoạt động các công cụ hỗ trợ như trang web, tài khoản, thẻ hội viên. GS.TS Lê Trần Bình cho biết, Hội sẽ đẩy mạnh công tác tập hợp tri thức, xây dựng, phát triển tổ chức và tích cực tham gia công tác tư vấn giám định xã hội.

Một trọng tâm khác là tăng cường công tác thông tin, phổ biến kiến thức thông qua các sinh hoạt học thuật và hội nghị khoa học toàn quốc, tăng cường hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Cũng theo Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, trong nhiệm kỳ khóa VII (2024 - 2029), Hội dự kiến xây dựng kế hoạch tổ chức Giải thưởng Khoa học lĩnh vực sinh học mang tên Đào Văn Tiến.

Đóng góp vào phương hướng hoạt động của Hội, PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sinh thái học Việt Nam, Trưởng Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh đổi mới, Hội các ngành Sinh học Việt Nam và các hội viên cần phát huy hơn nữa vai trò phản biện, góp ý.

PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Sinh thái học Việt Nam, Trưởng khoa Sinh học (Đại học Sư phạm Hà Nội) tham luận tại Đại hội.

PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Sinh thái học Việt Nam, Trưởng khoa Sinh học (Đại học Sư phạm Hà Nội) tham luận tại Đại hội.

Ông Sơn kỳ vọng, Hội sẽ nơi để kết nối các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý và doanh nhân để cùng chia sẻ trách nhiệm chung phát triển đất nước ngày một phồn thịnh.

Biểu dương và ghi nhận những kết quả của Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, TS Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhìn nhận, Hội đã làm tốt công tác kết nối giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế, tổ chức các hội thảo chuyên đề.

TS Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam biểu dương những kết quả tích cực của Hội trong thời gian qua. Ảnh: PT.

TS Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam biểu dương những kết quả tích cực của Hội trong thời gian qua. Ảnh: PT.

Đặc biệt, Hội tổ chức thành công kỳ thi Olympic sinh học toàn quốc, tìm ra những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, tiếp tục bồi dưỡng khơi dậy tình yêu sinh học.

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vui mừng khi thấy các hội thành viên tuy còn nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về kinh phí, nhưng trong nhiệm kỳ qua, Hội đã có bước tiến quan trọng, đi vào nề nếp, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

“Từ nền tảng đó, tôi hoàn toàn tin tưởng Hội sẽ vận dụng tốt những bài học kinh nghiệm đã có và tiếp tục khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt những nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang mà Đảng, Nhà nước giao phó. Hội cần làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ tri thức ngành sinh học. Hội Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động của Hội”, TS Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 của các ngành Sinh học Việt Nam với 49 Ủy viên. Ảnh: PT.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 của các ngành Sinh học Việt Nam với 49 Ủy viên. Ảnh: PT.

Đại hội lần nầy đã thông qua nội dung không bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt năm 2018.

Để điều hành công tác Hội, từ năm 2024 trở đi Đại hội đã nhất trì biểu quyết bầu Ban Chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 49 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Hội đã bầu Ban Thường vụ với 15 Ủy viên do GS.TS Lê Trần Bình làm Chủ tịch và Ban Kiểm tra với 5 thành viên do GS.TS Chu Hoàng Mậu làm Trưởng ban.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị Quyết Đại hội VII, giao cho Ban Thường vụ cụ thể hóa Nghị quyết thành kế hoạch công tác trình Ban chấp hành thông qua để triển khai thực hiện. Cũng tại Đại hội, Hội các ngành Sinh học Việt Nam đã trao Bằng khen cho các hội viên, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ (2018 - 2023).

Hội các ngành Sinh học Việt Nam là một đơn vị trong Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hiện có tất cả 26 thành viên, trong đó có 17 hội chuyên ngành toàn quốc, 3 hội ngành địa phương và 4 tổ chức khoa học và công nghệ. Hội có 2 ấn phẩm phát hành gồm 1 tạp chí và 1 tờ tin. Tổng số hội viên trong cả nước theo thống kê đến tháng 10/2023 là 4.200 người. Đặc điểm đặc thù của Hội các ngành Sinh học Việt Nam về tổ chức là một hội ngành toàn quốc, có vai trò quản lý trung gian giữa Bộ Nội vụ, Liên hiệp hội và các hội chuyên ngành thành viên.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm