Ngày 29/3, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Vụ việc còn liên quan đến Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm, Lại Khánh cùng nhiều đơn vị khác.
“Kẽ hở” bị biến thành “cửa kiếm tiền”
Theo kết luận điều tra, từ năm 2011 đến tháng 2/2025, một đường dây lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân và tâm lý “muốn nhanh gọn” trong quá trình cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) đã hình thành, vận hành tinh vi và kéo dài suốt nhiều năm.
Trung tâm LLTP quốc gia được giao nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu LLTP toàn quốc và cấp phiếu LLTP cho công dân. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến với các giấy tờ đơn giản như tờ khai, bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.
Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy trình, bị can Hoàng Quốc Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia cùng đồng phạm đã tìm cách lách luật để trục lợi.

Đối tượng Hoàng Quốc Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Ảnh: CAND.
Họ chỉ đạo việc ưu tiên nhận hồ sơ sử dụng hộ chiếu thay vì CMND/CCCD, bởi hộ chiếu không ghi nơi cư trú, giúp tránh được bước xác minh qua địa phương. Ngoài ra, các tờ khai xin cấp phiếu cũng bị “bỏ trống” thông tin về nơi thường trú, tạm trú, thời gian cư trú.
Hệ quả là hàng chục nghìn hồ sơ được tiếp nhận và xử lý một cách “thần tốc” nhưng trái quy định.
Móc nối gom hồ sơ, chia chác tiền
Một điểm đáng chú ý trong vụ án là dù Hoàng Quốc Hùng nghiêm cấm nhân viên Trung tâm trực tiếp tham gia dịch vụ làm phiếu LLTP, nhưng lại cho phép một người ngoài là Phạm Quang Hậu, cộng tác viên Công ty Luật TNHH Vicco (trước là tài xế riêng của Hùng), đảm nhiệm vai trò trung gian thu hồ sơ, nhận tiền từ khách hàng.

Các đối tượng (từ trái qua phải) Lương Nhân Hoà, Nguyễn Đình Cảnh.
Theo đó, Hậu làm việc cho Công ty Luật TNHH Vicco, nơi được Hùng “bật đèn xanh” để kết nối với các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu làm nhanh. Sau khi nhận hồ sơ, Hậu phối hợp với cấp dưới của Hùng là Hòa và Cảnh, thúc đẩy quy trình xét duyệt phiếu LLTP theo lối “ưu tiên có trả phí”.
Theo điều tra, mỗi hồ sơ làm nhanh, người dân phải chi khoảng 2 triệu đồng, bao gồm phí dịch vụ, chi phí dịch thuật, chuyển phát và khoản “bôi trơn” ngầm để được giải quyết sớm. Trong đó, Hậu thu tiền "làm nhanh" của khách hàng từ 750.000 - 850.000 đồng/hồ sơ tùy trường hợp.
Hoạt động chia tiền được tổ chức đều đặn vào chiều thứ Sáu hàng tuần. Hậu hoặc chuyển khoản hoặc trực tiếp đưa tiền mặt cho Hoàng Quốc Hùng tại phòng làm việc. Mỗi hồ sơ, Hùng hưởng 700.000 đồng, còn Hậu giữ phần chênh lệch. Các đồng phạm khác hưởng lợi từ 50.000 đến 300.000 đồng/hồ sơ, tùy vai trò.

Các bị can (Nguyễn Xuân Thọ, Phạm Quang Hậu, Nguyễn Thị Ngọc (từ trái qua phải). Ảnh: IT.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, đã có hơn 55.000 phiếu LLTP được cấp sai quy định thông qua đường dây này. Tổng số tiền bất chính mà nhóm bị can thu về vượt 43 tỷ đồng. Trong đó, Hậu giúp Hùng nhận hơn 32 tỷ đồng. Hậu cùng Hòa giúp Hùng nhận hơn 8 tỷ đồng. Hậu cùng Cảnh giúp Hùng nhận hơn 3,5 tỷ đồng.
Trong tổng số 43 tỷ đồng nhận hối lộ, bị can Hoàng Quốc Hùng chiếm hưởng hơn 38 tỷ đồng, số còn lại được chia cho các đồng phạm Hậu, Hòa và Cảnh.
Cơ quan An ninh điều tra nhận định, đây là vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị can không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tổn hại lớn đến uy tín của các cơ quan công quyền, làm suy giảm niềm tin của người dân đối với hệ thống tư pháp.
Hiện Cục ANĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và đề xuất xử lý nghiêm minh, đúng theo quy định pháp luật.