| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác quảng bá nông sản Việt Nam tại Hàn Quốc

Thứ Hai 15/04/2024 , 14:23 (GMT+7)

Sáng 15/4, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) cùng với thành phố Goyang (Hàn Quốc) tổ chức Tọa đàm hợp tác đầu tư và xúc tiến thương mại trong nông nghiệp.

Tọa đàm được tổ chức nhằm tạo không gian để hai bên gặp mặt, trao đổi và thống nhất một số nội dung thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại song phương giữa Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Agritrade) và chính quyền thành phố Goyang. Qua đó, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối nông sản và du lịch nông nghiệp giữa hai nước. Đồng thời, tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc có cơ hội giao thương, trao đổi hợp tác trực tiếp.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, mong muốn thành phố Goyang hỗ trợ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm nông sản Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc và phát triển du lịch nông thôn. Ảnh: Trung Quân.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, mong muốn thành phố Goyang hỗ trợ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm nông sản Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc và phát triển du lịch nông thôn. Ảnh: Trung Quân.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết, Việt Nam có tiềm năng và dư địa rất lớn trong phát triển các sản phẩm nông, đặc sản; cũng là một trong những quốc gia xuất khẩu các mặt hàng nông sản hàng đầu thế giới.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ trong việc đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 (COP26) và đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ môi trường thế giới. Chính vì vậy, với vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế, ngành nông nghiệp đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Việt Nam - Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”. Trao đổi thương mại nông sản giữa hai nước có bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam sang Hàn Quốc năm 2023 tăng gấp 3 lần so với năm 2010 và chiếm 5% trong tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản của Hàn Quốc. 

Ông Lee Dong Hwan, Thị trưởng thành phố Goyang, bày tỏ mong muốn hai bên sẽ không dừng lại ở việc hợp tác phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn, bền vững mà còn đẩy mạnh trên các lĩnh vực như năng lượng mới, công nghệ sinh thái… Ảnh: Trung Quân.

Ông Lee Dong Hwan, Thị trưởng thành phố Goyang, bày tỏ mong muốn hai bên sẽ không dừng lại ở việc hợp tác phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn, bền vững mà còn đẩy mạnh trên các lĩnh vực như năng lượng mới, công nghệ sinh thái… Ảnh: Trung Quân.

Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, lao động... cũng được đẩy mạnh. Hiện tại, cộng đồng người Việt đứng thứ hai trong các cộng đồng người nước ngoài tại Hàn Quốc. Đây được xem là một thị trường đầy tiềm năng đối với nông sản trong nước.

Theo ông Tiến, các địa phương ở Việt Nam không chỉ có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp mà tiềm năng để phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm, khám phá còn rất lớn. Nhằm phát huy tối đa lợi thế này, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Agritrade có chức năng xúc tiến thương mại nông nghiệp; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, chất lượng cao, sản phẩm làng nghề, quốc gia, đặc sản vùng miền; thông tin, truyền thông, dự báo thị trường và kết nối giao thương nông sản tại các vùng, miền trong phạm vi cả nước. Đồng thời, tham gia đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ về xúc tiến thương mại nông nghiệp, phát triển thương hiệu nông sản, tư vấn dịch vụ du lịch nông thôn, hỗ trợ logistics nông sản và hợp tác quốc tế về xúc tiến thương mại nông nghiệp.

Lãnh đạo thành phố Goyang và Agritrade ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Trung Quân.

Lãnh đạo thành phố Goyang và Agritrade ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Trung Quân.

Do đó, mong muốn thành phố Goyang với thế mạnh và kinh nghiệm của mình sẽ hỗ trợ trung tâm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm nông sản Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc.

Song song đó, hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam trong việc tiếp cận với các công nghệ hiện đại, tái tạo, thân thiện với môi trường, phát triển du lịch nông thôn để từng bước nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; đời sống, thu nhập cho nông dân. Tạo tiền đề để hai nước tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, giao thương trên nhiều lĩnh vực trong ngành nông nghiệp.

Bày tỏ sự vui mừng khi được hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Agritrade, Viện Ứng dụng khoa học công nghệ và Đào tạo Mekong, các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam, ông Lee Dong Hwan - Thị trưởng thành phố Goyang - chia sẻ: Thành phố Goyang có vị trí liền kề, đô thị vệ tinh của Thủ đô Seoul với dân số hơn 1 triệu người. Thành phố là nơi sản xuất gạo và các loại nông sản với quy mô lớn.  Bên cạnh việc hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển và có tính cạnh tranh cao, thành phố cũng đang triển khai nhiều dự án liên quan phát triển nông trại thông minh.

Trong khuôn khổ tọa đàm đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy xúc tiến thương mại nông nghiệp và du lịch nông thôn giữa thành phố Goyang và doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Trung Quân.

Trong khuôn khổ tọa đàm đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy xúc tiến thương mại nông nghiệp và du lịch nông thôn giữa thành phố Goyang và doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Trung Quân.

Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều sản phẩm nông sản hàng đầu thế giới như gạo, cà phê, hoa quả… Định hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững dựa trên việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại của Việt Nam rất phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Do đó, hi vọng với thế mạnh của mình, hai bên sẽ không dừng lại ở việc hợp tác phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn, bền vững mà còn đẩy mạnh trên các lĩnh vực như năng lượng mới, công nghệ sinh thái…

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm