| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác xã nuôi ong mật gắn với xây dựng sản phẩm OCOP

Thứ Ba 05/11/2024 , 08:30 (GMT+7)

HÀ TĨNH Ong trong dự án sinh trưởng phát triển tốt, ít dịch bệnh, năng suất bình quân đạt ≥18kg/đàn/năm, hiệu quả kinh tế tăng ≥10% so với nuôi đại trà.

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân thực hiện thành công Dự án “Xây dựng mô hình hợp tác xã nuôi ong và xây dựng sản phẩm OCOP” tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc. Từ kết quả này, năm 2024, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục hỗ trợ xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang) thực hiện mô hình với mong muốn nhân rộng kỹ thuật nuôi ong theo hướng bền vững và hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Tham gia dự án, 10 hộ dân tại xã Đức Lĩnh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) được hỗ trợ 500 đàn ong giống Apis cerana cùng các vật tư phục vụ nuôi và khai thác mật. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Tham gia dự án, 10 hộ dân tại xã Đức Lĩnh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) được hỗ trợ 500 đàn ong giống Apis cerana cùng các vật tư phục vụ nuôi và khai thác mật. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Mô hình nhằm thúc đẩy nghề nuôi ong gắn với xây dựng sản phẩm OCOP, nhân rộng mô hình và nâng cao nhận thức của người dân về kỹ thuật nuôi ong đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, góp phần phát triển nghề nuôi ong của Hà Tĩnh theo hướng sinh thái, hiệu quả và bền vững.

Tham dự dự án có 10 hộ dân tại xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang). Hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 500 đàn ong giống Apis cerana cùng các vật tư phục vụ nuôi và khai thác mật, đồng thời được tham gia tập huấn về các kỹ thuật tốt trong nuôi ong lấy mật như chăm sóc, quy trình phòng bệnh và chống thiên địch gây hại; cách khai thác, bảo quản mật ong và tạo chúa, nhân đàn…

Kết quả, các tham gia dự án cũng như người dân tại địa phương đã tìm được hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp. Trước đây, các hộ nuôi ong theo cách truyền thống, nguồn ong giống thường được bẫy từ tự nhiên, nuôi không theo quy trình kỹ thuật (ong thường bốc bay và sản lượng mật thấp, chỉ đạt 1,2 - 1,6kg/đợt/đàn). Khi tham gia mô hình, các hộ được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn trực tiếp tại vườn và được hỗ trợ nguồn ong giống đảm bảo chất lượng.

Đàn ong ở các hộ tham gia dự án phát triển tốt, có tính ổn định đàn cao. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Đàn ong ở các hộ tham gia dự án phát triển tốt, có tính ổn định đàn cao. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Nhờ đó, các hộ đã tuân thủ theo quy trình kỹ thuật được hướng dẫn, đàn ong phát triển tốt, có tính ổn định đàn cao. Sau hơn 6 tháng triển khai, mô hình đã cho thu hoạch hơn 5.000 lít mật. Đồng thời các hộ tham gia được hỗ trợ tổ chức liên kết tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm mật ong được hỗ trợ đóng chai, có nhãn mác thương hiệu nên giá bán được nâng cao và ổn định (220.000 - 250.000đ/lít).

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Thanh ở thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh tham gia dự án phấn khởi cho biết: “Trước đây gia đình tôi chỉ nuôi 10 đàn ong. Được dự án hỗ trợ ong giống và các vật tư thiết yếu như đường, phấn hoa, thùng quay mật, chân tầng, bộ dụng cụ nhân đàn…, gia đình tôi đã phát triển lên đến 50 đàn ong. Được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăm nuôi đầy đủ, đàn ong của gia đình tôi khỏe mạnh, đông quân, cho lượng mật cao và ổn định”.

Tham gia dự án, các hộ được cán bộ kỹ thuật tập huấn, hướng dẫn trực tiếp tại vườn, được hỗ trợ nguồn ong giống đảm bảo chất lượng. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Tham gia dự án, các hộ được cán bộ kỹ thuật tập huấn, hướng dẫn trực tiếp tại vườn, được hỗ trợ nguồn ong giống đảm bảo chất lượng. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Sau khi tham gia dự án, 10 hộ dân tại xã Đức Lĩnh đã thành lập Hợp tác xã Nuôi ong lấy mật xã Đức Lĩnh. Quá trình hoạt động, các thành viên luôn tuân thủ nội quy, quy trình sản xuất do Hợp tác xã đề ra. Sản phẩm mật ong của Hợp tác xã được đóng chai, dán nhãn mác để nhận diện thương hiệu. Do vậy, sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng. Thu nhập của các hộ dân đạt từ 80 - 100 triệu đồng/năm.

Kỹ sư Phạm Trường Sơn (Phòng Chuyển giao Khoa học kỹ thuật - Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh) cho biết: Sau khi tham gia dự án, đàn ong của các hộ tham gia sinh trưởng, phát triển tốt, ít dịch bệnh, năng suất mật bình quân đạt ≥ 18kg/đàn/năm, hiệu quả kinh tế tăng ≥ 10% so với nuôi đại trà.

Hà Tĩnh có điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Hà Tĩnh có điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh cho hay: Là địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong lấy mật, tuy nhiên, nghề nuôi ong ở xã Đức Lĩnh mới dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ. Phần lớn các hộ chỉ nuôi từ một vài đàn, cá biệt mới có hộ nuôi 5 - 10 đàn. Được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, mà trực tiếp là Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh hỗ trợ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình hợp tác xã nuôi ong và xây dựng sản phẩm OCOP”, nghề nuôi ong lấy mật ở địa phương này đã có nhiều chuyển biến. Không chỉ tăng về tổng đàn, người dân địa phương còn có thêm kinh nghiệm xây dựng sản phẩm mật ong Đức Lĩnh đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường...

Sản phẩm mật ong Đức Lĩnh đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Sản phẩm mật ong Đức Lĩnh đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 40 nghìn đàn ong với gần 4.000 hộ nuôi. Trong đó, phần lớn số hộ chỉ nuôi với quy mô từ 5 - 10 đàn, có hộ nuôi 30 - 40 đàn, cá biệt có hộ nuôi tới 100 đàn, năng suất mật ong đạt trung bình 8 - 9 lít/đàn/năm, tổng sản lượng mật hàng năm đạt trên 400 tấn.

Nghề nuôi ong tại các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn còn mang tính truyền thống, nguồn ong giống được nuôi chủ yếu là ong tự nhiên. Người nuôi chưa nắm vững quy trình kỹ thuật nuôi dẫn đến năng suất, sản lượng mật thấp, thường xảy ra hiện tượng ong bốc. Sản phẩm mật còn nhỏ lẻ, chưa có thị trường tiêu thụ ổn định và chưa hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Chính vì vậy, thành công của dự án là tiền đề quan trọng góp phần phát triển nghề nuôi ong hàng hóa, bền vững.

Xem thêm
Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Hành tím Vĩnh Châu vừa mất mùa, vừa rớt giá

SÓC TRĂNG Những ngày qua, nông dân trồng hành tím ở Vĩnh Châu rơi vào cảnh lao đao khi hành vừa mất mùa, giá lại giảm mạnh, đầu ra khó khăn, thương lái thu mua nhỏ giọt.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị chức năng cần giám sát chặt chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch, đề phòng tình trạng xả trộm nước thải từ các nhà máy, khu công nghiệp.

Tôm giống được lượng, lo chất: [Bài 2] Chọn giống thế nào để tránh rủi ro?

Con giống là yếu tố giữ vai trò quyết định sự thành công hoặc thất bại của một vụ tôm. Tuy nhiên, hiện nay, người nuôi lại phải đứng trước 'ma trận' tôm giống.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.