| Hotline: 0983.970.780

Hướng tới xuất khẩu chính ngạch yến sào sang Trung Quốc

Thứ Bảy 02/11/2019 , 10:31 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT đã gửi công văn đề nghị Trung Quốc xem xét, mở cửa nhập khẩu chính ngạch cho tổ yến Việt Nam.

Theo Cục Chăn nuôi, hiện cả nước có 42/63 tỉnh có nuôi chim yến với tổng số hơn 8.300 nhà yến, sản lượng đạt 64,4 tấn yến sào/năm. Nghề nuôi chim yến và khai thác sản phẩm từ yến là một nghề có hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên, việc nuôi chim yến tại Việt Nam hiện vẫn mang tính tự phát. Do đó, việc quản lý an toàn dịch bệnh, an toàn cho người còn chưa được đảm bảo. Chính vì thế, Bộ NN-PTNT đang xây dựng và ban hành tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) nhà yến và TCVN tổ yến nhằm đảm bảo công tác quản lý chất lượng tổ yến, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Thực tế, lâu nay yến sào Việt Nam chưa được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc mà chủ yếu nhập qua tiểu ngạch. Việc xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc sẽ giúp các doanh nghiệp yến sào trong nước tăng đầu ra tiêu thụ, tăng được giá trị sản phẩm. 

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất