| Hotline: 0983.970.780

Huyện Phước Long mở rộng diện tích luân canh lúa - tôm

Thứ Bảy 09/09/2023 , 09:00 (GMT+7)

BẠC LIÊU Huyện Phước Long (Bạc Liêu) đang tập trung hoàn thiện hệ thống thủy lợi, tiến tới mở rộng diện tích luân canh tôm - lúa.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT Bạc Liêu kiểm tra tình hình thu hoạch lúa hè thu và chuẩn bị xuống giống vụ lúa mới trên đất nuôi tôm ở 2 huyện Phước Long và Hồng Dân. Ảnh: Trọng Linh.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT Bạc Liêu kiểm tra tình hình thu hoạch lúa hè thu và chuẩn bị xuống giống vụ lúa mới trên đất nuôi tôm ở 2 huyện Phước Long và Hồng Dân. Ảnh: Trọng Linh.

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NN-PTNT Bạc Liêu vừa kiểm tra tình hình thu hoạch lúa hè thu và công tác chuẩn bị xuống giống vụ lúa tiếp theo trên đất nuôi tôm ở địa bàn 2 huyện Phước Long và Hồng Dân. 

Tại huyện Hồng Dân, ông Võ Minh Huy, Trưởng phòng NN-PTNT huyện cho biết: Vụ lúa hè thu năm 2023, toàn huyện gieo sạ hơn 9.200ha, đến nay đã thu hoạch hơn 8.700ha, năng suất đạt trung bình 6 tấn/ha. Do địa phương thu hoạch sớm nên giá lúa bán không cao so với cuối vụ. Tuy nhiên, vụ này bà con nông dân vẫn có lãi khoảng 20 triệu đồng/ha.

Cũng theo Phòng NN-PTNT huyện Hồng Dân, đến nay chỉ còn khoảng 550ha lúa hè thu tập trung ở thị trấn Ngan Dừa và xã Ninh Hòa chưa thu hoạch. Một số diện tích lúa hè thu do ảnh hưởng của thời tiết mưa nên lúa bị đổ ngã. Hiện nay bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch dứt điểm vụ lúa hè thu.

Mưa liên tục thời gian qua khiến một số diện tích lúa bị đổ ngã. Ảnh: Trọng Linh.

Mưa liên tục thời gian qua khiến một số diện tích lúa bị đổ ngã. Ảnh: Trọng Linh.

Tại huyện Phước Long, hiện còn khoảng 3.500/13.700ha lúa hè thu chưa thu hoạch, chủ yếu tập trung ở 2 xã Vĩnh Thanh và Vĩnh Phú Đông. Nhờ hệ thống ô đê bao khép kín gắn với trạm bơm nên các trà lúa hè thu trên địa bàn huyện Phước Long không bị đổ ngã, lúa đạt chất lượng cao.

Ông Lê Văn Tần, Chủ tịch UBND huyện Phước Long cho biết: Hiện nay, huyện đang tập trung hoàn thiện hệ thống thủy lợi, tiến tới mở rộng diện tích luân canh tôm - lúa. Khi hệ thống thủy lợi hoàn thiện, sẽ giúp ngành nông nghiệp hạn chế được những tác động rủi ro của thời tiết và biến đổi khí hậu.

Đối với vụ lúa trên đất nuôi tôm, bà con nông dân 2 huyện Phước Long và Hồng Dân đã bắt tay vào rửa mặn được 2 đến 3 lần và chuẩn bị xuống giống. Dự kiến đến trung tuần tháng 9 sẽ xuống giống vụ lúa trên đất nuôi tôm theo đúng lịch thời vụ do ngành nông nghiệp khuyến cáo.

Nhờ hệ thống đê bao khép kín gắn với trạm bơm nên các trà lúa hè thu trên địa bàn huyện Phước Long không bị đổ ngã, lúa đạt chất lượng cao. Ảnh: Trọng Linh.

Nhờ hệ thống đê bao khép kín gắn với trạm bơm nên các trà lúa hè thu trên địa bàn huyện Phước Long không bị đổ ngã, lúa đạt chất lượng cao. Ảnh: Trọng Linh.

Ông Lưu Hoàng Ly - Giám đốc Sở NN-PTNT Bạc Liêu đánh giá: Hiện nay mực nước trên đồng còn khá cao, vì vậy các địa phương cần bơm rút nước ra để khi có nắng thì thu hoạch dứt điểm lúa hè thu còn lại. Riêng đối với huyện Hồng Dân, do chưa có nhiều đê bao khép kín nên cần quan tâm đầu tư các máy bơm lưu động để bơm tát, phòng chống ngập úng để bảo vệ các trà lúa. Các huyện còn lại cần tăng cường đầu tư hạ tầng, tập trung đê bao khép kín gắn với trạm bơm để chủ động việc tưới tiêu.

Ông Ly cũng khuyến cáo bà con nông dân lựa chọn những giống lúa chất lượng khi gieo sạ.

Theo Sở NN-PTNT Bạc Liêu, 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã xây dựng mới 6 cánh đồng lớn với diện tích canh tác 650ha, nâng tổng số cánh đồng lớn lên 88 cánh đồng với diện tích canh tác 27.985ha. Thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa 35.878ha, sản lượng bao tiêu 260.473 tấn.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.