| Hotline: 0983.970.780

Kết thúc vụ khiếu kiện đất 24 năm của vợ liệt sỹ

Thứ Sáu 17/01/2020 , 13:15 (GMT+7)

Chiều 15/1, đại diện Phòng tiếp dân của huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) trao 30 triệu đồng cho bà Phạm Thị Bông 80 tuổi, vợ liệt sỹ ở thị trấn Búng Tàu để kết thúc vụ khiếu kiện đất 24 năm.

Bà Bông nhận tiền hỗ trợ từ cán bộ huyện Phụng Hiệp.

Đây là tiền hỗ trợ thêm cho bà Bông ngoài tiền đền bù, do UBND tỉnh Hậu Giang vận động và chuyển xuống. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho biết: “Chi đền bù phải theo quy định, không thể dùng ngân sách để đáp ứng yêu cầu của bà Bông nên chúng tôi vận động hỗ trợ thêm, mong muốn kết thúc vụ khiếu kiện kéo dài rất buồn lòng”.

Bà Bông chia sẻ: “Số tiền hỗ trợ rất ít so với yêu cầu nhưng cán bộ chính quyền đã tỏ tấm lòng nên gia đình tôi chấp nhận kết thúc vụ khiếu kiện đã quá mệt mỏi”.

Như Báo NNVN thông tin, vụ này khởi sự năm 1996, cán bộ xã mượn đất của bà để cất trạm y tế với lời hứa đền bù nhưng không thực hiện. Giữa năm 2009, địa phương mở rộng trạm y tế thành Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Tàu, tiếp tục lấy đất của bà.

Trong lúc, năm 1992, bà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời và năm 2002, đổi sang sổ đỏ ghi diện tích 2.142 m2. Năm 2014, UBND huyện còn ra quyết định thu hồi sổ đỏ của bà với lý do “chồng lên đất trạm y tế”. Bà Bông có chồng và em ruột hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, anh trai là thương binh cũng đã qua đời, hai con trai chạy xe ôm, không biết bấu víu vào đâu, bà tính tự tử để giữ đất cho con.

Nhiều người biết chuyện đã giúp đỡ và khiếu nại của bà được chính quyền xem xét. Tuy nhiên, ngày 15/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ra công văn số 561 bác khiếu nại của bà, cho rằng đất ấy là của người anh thương binh của bà, và người anh đã hiến cho nhà nước. Bà Bông khởi kiện ra TAND tỉnh Hậu Giang, yêu cầu hủy công văn số 561 để bồi thường đất cho bà.

Tại buổi đối thoại đầu tiên ở tòa án, trước nhiều chứng cứ, phía bị kiện đề nghị tòa tạm hoãn xét xử để “giải quyết thỏa đáng cho hộ bà Phạm Thị Bông”. Ngày 12/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thu hồi công văn số 561 và tổ chức tính toán bồi thường cho bà Bông.

Quá trình tính toán bồi thường, bà Bông đồng ý hiến 514 m2 đất, còn 678,2 m2 phải bồi thường. Tuy nhiên, Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND huyện “phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho bà Phạm Thị Bông” chỉ 155.055.800 đồng (đất 114.615.800 đồng và cây trồng 40.440.000 đồng); quá thấp so với yêu cầu của bà là 400 triệu đồng nên bà tiếp tục khiếu nại

Chiều 15/1, nhận 30 triệu đồng hỗ trợ ngoài tiền đền bù với cư xử nhã nhặn của cán bộ huyện, bà Bông đồng ý chấm dứt khiếu kiện và yêu cầu làm thủ tục sổ đỏ nhanh chóng với phần đất còn lại cho gia đình bà.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm