| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần V năm 2022

Thứ Năm 11/08/2022 , 19:05 (GMT+7)

Bạc Liêu Ngày 11/8, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần V năm 2022, khu vực IV tại tỉnh Bạc Liêu.

Các đơn vị tham dự Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc khu vực IV tại Bạc Liêu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Các đơn vị tham dự Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc khu vực IV tại Bạc Liêu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hội thi Nhà nông đua tài được tổ chức 5 năm một lần đã trở thành thương hiệu truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam. Hội thi năm nay với chủ đề “Nông dân Việt Nam trí tuệ - số hóa - hợp tác - đột phá”. Hội thi nhằm giúp bà con nông dân nâng cao kiến thức khoa học, tiếp cận xu hướng nông nghiệp hiện đại, giao lưu văn hóa, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Nâng cao tinh thần đoàn kết vì mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tôn vinh những đóng góp to lớn của nông dân trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, Hội thi vừa là sân chơi, vừa là nơi tôn vinh những đóng góp to lớn của nông dân. Năm nay Hội thi có sự đổi mới rất lớn về nội dung, cải tiến hình thức tổ chức, đa dạng hoá các hoạt động, nhằm mang đến một sân chơi hoàn toàn mới mẻ, hấp dẫn và hiện đại. Mỗi vòng thi sẽ mang một màu sắc riêng gắn với những bản sắc độc đáo, đặc điểm riêng biệt về người nông dân của từng vùng miền.

Tiết mục dự thi của đơn vị tỉnh An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tiết mục dự thi của đơn vị tỉnh An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền là nhà tài trợ chính cho Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần V năm 2022. Ông Phan Văn Tâm, Giám đốc marketing Công ty cho biết: Hội thi lần này là một sự kiện lớn mà Bình Điền đã khởi xướng và phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức xuyên suốt từ những ngày đầu. Đến nay Hội thi đã bước sang lần tổ chức thứ 5 với nhiều kinh nghiệm và nhiều nét đổi mới. Hội thi tạo nên một ngày hội đa sắc màu cho bà con nông dân trong cả nước, là sân chơi trí tuệ, hữu ích, lan tỏa mạnh mẽ và đi vào thực tiễn cuộc sống lao động sản xuất của bà con nông dân.

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền với thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu – Bạn đồng hành của nhà nông” tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân trên bước đường tiếp cận và áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Khu vực IV gồm 16 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia, chia thành 2 bảng tranh tài với các nội dung: Lời chào nông dân, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông, so tài nhà nông. Cụ thể tại bảng G gồm: TP. HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang. Bảng H gồm: Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Vòng chung kết Hội thi sẽ được tổ chức tại An Giang vào cuối tháng 9/2022.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm