| Hotline: 0983.970.780

Khấm khá nhờ làm công nhân cao su

Thứ Hai 01/08/2022 , 14:55 (GMT+7)

Nhờ có cao su, cuộc sống của người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc vùng biên giới tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định.

Ông Phạm Duy Vương, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray cho biết, công ty được thành lập năm 2007 trên cơ sở thực hiện chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi rừng nghèo để trồng cây cao su, đồng thời được tỉnh Kon Tum đồng ý chuyển đổi và giao cho công ty lập dự án phát triển trồng cây cao su tại địa bàn xã Mo Ray thuộc huyện Sa Thầy (nay là huyện Ia H’ Drai, tỉnh Kon Tum ), với diện tích hơn 6.440 ha nằm dọc theo biên giới giáp Vương quốc Campuchia.

Vườn cây xanh tốt vùng biên giới của Công ty Cao su Chư Mom Ray. Ảnh: NT.

Vườn cây xanh tốt vùng biên giới của Công ty Cao su Chư Mom Ray. Ảnh: NT.

Hiện nay, công ty có gần 5.143 ha cao su, trong đó có hơn 4.443 ha đang trong thời kỳ khai thác, gần 700 ha vườn cây kiến thiết cơ bản. Với năng suất đạt 1,7 tấn/ha, sản lượng hàng năm đạt 7.000 – 8.000 tấn mủ. Để phục vụ vùng nguyên liệu chế biến mủ cao su và chế biến mủ cao su tiểu điền thu mua, công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ có công suất 7.500 tấn mủ khô/năm, tổng số vốn đầu tư 75 tỷ đồng và được đưa vào hoạt động trong năm 2021.

Ông Phạm Duy Vương cho biết, do đơn vị nằm ở vùng sâu, vùng xa, dân cư còn ít. Mặt khác người lao động địa phương tại chỗ do không quen với kỷ luật giờ giấc nên một số lao động xin vào làm công nhân rồi lại xin nghỉ. Chính vì vậy việc tuyển công nhân là người địa phương tại chỗ rất khó khăn, để có lao động làm việc đơn vị phải tuyển công nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tại cái tỉnh phía Bắc.

“Do công nhân đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số nên việc đào tạo nghề cũng gặp nhiều khó khăn hơn, bên cạnh đó khi mới vào làm công nhân họ cũng chưa quen với thời gian làm việc đặc thù cạo mủ. Đồng thời ở vùng sâu, vùng xa nên việc tuyển dụng lao động cũng gặp không ít trở ngại”, ông Phạm Duy Vương chia sẻ và cho biết, để thu hút lao động và để họ an tâm vào làm việc đơn vị đã xây nhà tập thể cho những lao động ở xa tới làm việc cũng như chưa có điều kiện mua đất làm nhà, cùng với đó là nhiều chính sách đãi ngộ để họ an tâm gắn bó với công ty.

Lãnh đạo công ty kiểm tra mủ cao su đã qua chế biến. Ảnh: NT.

Lãnh đạo công ty kiểm tra mủ cao su đã qua chế biến. Ảnh: NT.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới được xây dựng khang trang, chị Lô Thị Hà, công nhân khai thác tổ 5, Nông trường 1 phấn khởi cho biết: Có được cơ ngơi như ngày hôm nay hoàn toàn nhờ từ nguồn thu nhập làm công nhân cao su.

Chị Hà cho biết quê ở Nghệ An, là người dân tộc Thái, trước đây do không có công việc ổn định nên cuộc sống rất khó khăn, được người quen giới thiệu xin vào làm công nhân từ năm 2018. “Lúc mới vào do không có nhà ở vợ chồng tôi được công ty hỗ trợ chỗ ăn, chỗ ở với điều kiện rất tốt nhờ đó mà chúng tôi rất an tâm làm việc”, Chị Lô Thị Hà chia sẻ.

Nhờ có công việc ổn định, chịu khó bám lô, bám vườn cây, hiện tiền lương hàng tháng của chị Lô Thị Hà đạt 9 triệu đồng, đó là chưa kể đến các khoản thu nhập khác.

Còn đối với gia đình công nhân Lê Minh Cường, quê ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An là người dân tộc Thổ, hiện nay hai vợ chồng anh mỗi tháng có thu nhập từ 18 – 20 triệu đồng.

Năm 2011, vợ chồng anh Cường xin vào vào làm công nhân khai thác mủ cao su ở tổ 8, Nông trường 1. Anh Cường cho biết, ngày mới vào làm công nhân do vườn cây mới khai thác nên năng suất chưa cao, thu nhập hàng tháng thấp, cùng với đó là cuộc sống xa quê nên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên được lãnh đạo công ty động viên, chia sẻ nên vợ chồng anh đã vượt qua để bám vườn cây, bám lô.

Theo anh Cường, để có thu nhập cao, bên cạnh đơn giá tiền lương của công ty thì sản lượng của công nhân đóng vai trò quyết định. Sản lượng càng nhiều thì tiền lương càng cao. Vì thế, anh và các công nhân khác không ngừng rèn luyện để nâng cao trình độ tay nghề, khai thác đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo ngày công lao động và hoàn thành kế hoạch được giao.

Nhờ làm công nhân cao su mà nhiều hộ dân là người đồng bào ổn định cuộc sống. Ảnh: NT.

Nhờ làm công nhân cao su mà nhiều hộ dân là người đồng bào ổn định cuộc sống. Ảnh: NT.

Ông Trần Xuân Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty Cao su Chư Mom Ray cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã khai thác được hơn 2.632 tấn mủ quy khô, đạt 36,72% kế hoạch Tập đoàn giao (sản lượng năm 2022 đạt 7.170 tấn). Sản lượng tiêu thụ hơn 2.278 tấn, tổng doanh thu đạt 84,260 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 17,092 tỷ đồng.

“Mặc dù 6 tháng đầu năm, công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện giá cả các mặt hàng tăng cao nhất là xăng dầu, do đó công ty gặp rất nhiều khó khăn. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trước khi vào vụ cạo mới, công ty đã triển khai thực hiện công tác chia phần cạo. Theo đó, đối với địa hình đất bằng thì công nhân được giao số cây cao su khai thác từ 750 – 800 cây; đối với địa hình đất dốc thì mỗi công nhân được giao số cây thấp hơn (650 – 700 cây). Cùng với đó, công ty chỉ đạo quyết liệt công tác trang bị mái che mưa, váy che chén nhằm đảm bảo những ngày mưa Công ty vẫn khai thác được mủ”, ông Thịnh chia sẻ.

Cùng với việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, công ty cũng rất quan tâm, nâng cao đời sống của 1.144 lao động, trong đó có gần 80% là đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh phía Bắc vào làm công nhân. Công ty đã đầu tư trên 34 tỷ đồng làm đường giao thông, xây dựng hệ thống đường điện, nước sinh hoạt đến các nông trường và khu đân cư, nhà ở tập thể công nhân, đầu tư nhà trẻ ở các nông trường…

Để hỗ trợ công nhân xây nhà, Công ty Cao su Chư Mom Ray còn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tạm ứng từ 30- 40 triệu đồng và thu vào tiền lương trong vòng 2 năm. Nhờ sự quan tâm đó mà mỗi năm đã có 50 hộ gia đình xây được nhà mới. Hiện nay, không chỉ đời sống công nhân người dân tộc thiểu số nơi vùng biên giới từng bước được cải thiện mà an ninh trật tự, quốc phòng trên địa bàn công ty đứng chân cũng được cổng cố vững chắc. 

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm