| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: Gần 9.500 ha rừng đăng ký nhận khoán

Thứ Sáu 20/10/2023 , 09:39 (GMT+7)

Tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận đăng ký nhận khoán và thực hiện lập hồ sơ thiết kế, dự toán giao khoán bảo vệ rừng cho người dân.

Tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực bảo vệ rừng, tăng độ che phủ rừng. Ảnh: KS.

Tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực bảo vệ rừng, tăng độ che phủ rừng. Ảnh: KS.

Ông Nguyễn Danh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cho biết, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trong giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các địa phương, đơn vị đang tiếp nhận đăng ký nhận khoán bảo vệ rừng.

Theo đó, tính đến ngày 15/10, các địa phương, đơn vị đã tiếp nhận 335 hộ gia đình tham gia đăng ký nhận khoán bảo vệ rừng và thực hiện lập hồ sơ thiết kế, dự toán giao khoán bảo vệ rừng với diện tích gần 9.500 ha.

Trong đó, 18 hộ gia đình đăng ký nhận khoán hơn 230 ha rừng tự nhiên do UBND các xã ở huyện Khánh Sơn quản lý; 18 hộ gia đình đăng ký tham gia nhận khoán 540 ha tại Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa; 20 hộ gia đình đăng ký nhận khoán hơn 525 ha tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa; 25 hộ đăng ký nhận khoán 750 ha tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương; 38 hộ gia đình đăng ký nhận khoán hơn 954 ha rừng tự nhiên do UBND các xã ở huyện Khánh Vĩnh quản lý; 216 hộ gia đình đăng ký nhận khoán 6.480 ha của Ban quản lý rừng phòng Nam Khánh Hòa. Dự kiến nguồn vốn sẽ giải ngân trong năm 2023 hơn 562 triệu đồng.

Kinh phí thực hiện giao khoán bảo vệ rừng với diện tích gần 9.500 ha trong năm 2024 là gần 3,8 tỷ đồng.

Được biết, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 244.000 ha có rừng, trong đó hơn 213.000 ha thuộc quy hoạch 3 loại rừng và hơn 31.000 ha năm ngoài quy hoạch. Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt hơn 45%.

Xem thêm
Cải thiện chất lượng bò thịt tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Pháp

HÀ NỘI Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì ký kết thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Thủ công nghiệp Ile-de-France (CMA IDF) nâng cao chất lượng bò thịt Việt Nam.

Muôn kiểu phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

BÌNH ĐỊNH Trước nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi có thể bùng phát bất cứ lúc nào, ngành chức năng Bình Định có nhiều cách phòng dịch bệnh nguy hiểm này để bảo toàn đàn lợn.

Những giống lúa của Vinaseed ‘đốn tim’ nông dân Bình Định

Những cánh đồng lúa Hương Châu 6, VNR10 và VNR98 trải vàng ở Bình Định, ‘hút hồn’ nông dân.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Giống dừa xiêm xanh Tam Quan, lựa chọn số 1 cho vùng Nam Trung bộ

Dừa xiêm xanh Tam Quan được các nhà khoa học của Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ bình tuyển là giống dừa uống nước ngon nhất Nam Trung bộ…

Chuyển biến tích cực trong chống khai thác IUU: [Bài 2] Đẩy mạnh công nghệ, chuyển đổi số

Phát triển công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chống khai thác IUU đang được các địa phương và đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh triển khai theo khuyến nghị của EC.

Bình luận mới nhất