Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình thủy lợi Đa Độ |
Đây là sự kiện nhằm hưởng ứng tháng thanh niên và chào mừng 88 ngày thành lập Đoàn TNCS HCM của Tổng cục Thủy lợi. Công trình thủy lợi cống Trung Trang được xây dựng từ năm 1979 bằng bê tông cốt thép, trên địa bàn xã Quang Hưng, huyện An Lão, TP.Hải Phòng, với 4 cửa lấy nước, mỗi của rộng 8m. Là một trong những công trình đầu mối lấy nước quan trọng, là cửa nguồn cho hệ thống công trình Đa Độ có nhiệm vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp cho hơn 32.000ha của 5 huyện An Lão, Kiến Thụy, Kiến An, Dương Kinh và Đồ Sơn.
Qua 40 năm sử dụng, công trình xuống cấp nghiêm trọng. Để đáp ứng tốt công tác quản lý, vận hành, khai thác…đoàn viên, thanh niên của Bộ trực tiếp tham gia nghiên cứu, khôi phục thiết kế hiện trạng công trình. Đồng thời bổ sung thêm các hạng mục lan can, hệ thống tời điện, giám sát quá trình tu sửa ống cống… góp phần tạo cảnh quan mới cho hệ thống thượng lưu.
Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT đánh giá: “Đây là một công trình rất có ý nghĩa, qua đây thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt nông nghiệp của địa phương. Đây còn là công trình đền đáp của thanh niên Bộ NN-PTNT nói chung, Tổng cục Thủy lợi nói riêng và các thế hệ thanh niên trong Cty Đa Độ. Sau lễ khánh thành này, Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT cũng như Đoàn Thanh niên Tổng cục Thủy lợi sẽ tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên Cty Đa Độ khai thác một cách hiệu quả, bền vững. Chúng tôi tin tưởng tuổi trẻ Bộ NN-PTNT với tinh thần sáng tạo, trách nhiệm sẽ khơi gợi nhiều tiềm năng trí tuệ của Bộ nói riêng và sự kết nối với địa phương, với các đơn vị để chúng ta tạo nên một phong trào lớn trong thanh niên”.
Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi nhấn mạnh: “Đây là một chuỗi các hoạt động kỉ niệm ngày nước thế giới, đặc biệt hướng tới kỉ niệm 88 năm thành lập Đoàn TNCS HCM. Những hoạt động như thế này để chúng ta cùng nhau nhìn lại và cũng giao trách nhiệm cho các thế hệ, có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn nguồn nước, bảo vệ công trình thủy lợi, để những công trình được nhà nước đầu tư xây dựng thiết thực và đóng góp vào sự phát triển chung. Chúng tôi cảm ơn, chúc các đoàn viên, thanh niên tiếp tục có những hoạt động thiết thực trong các hoạt động chung của ngành nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thủy lợi”.
Ông Nguyễn Văn Tỉnh phát biểu tại lễ khánh thành |