| Hotline: 0983.970.780

Khói lò hóa thân Văn Điển còn vượt tiêu chuẩn khí thải cho phép?

Thứ Tư 08/11/2017 , 08:42 (GMT+7)

Hỏa táng là nhu cầu cấp thiết của không chỉ người dân đô thị mà còn rất có ích trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) bởi vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm được quỹ đất.

Tuy nhiên đã từ lâu dư luận vẫn râm ran chuyện liệu làn khói đen xì vẫn vẩn vơ bốc lên từ các lò hóa thân hoàn vũ tại Văn Điển có vượt tiêu chuẩn khí thải cho phép?

17-26-47_nh-tng-le-vn-dien
Đài hóa thân Văn Điển (Nguồn: Ban phục vụ tang lễ Hà Nội)

Trong danh mục các dự án ưu tiên thực hiện giai đoạn đến năm 2020 của Thủ đô sẽ có 6 nghĩa trang thực hiện đóng cửa, cải tạo. Riêng về Văn Điển sẽ nâng cấp theo hướng tiếp tục hỏa táng, thay mới các lò hỏa táng hiện đại, kết hợp cải tạo thành công viên nghĩa trang.

Cũng xin được nói qua một chút về đài hoá thân hoàn vũ nổi tiếng này. Là cơ sở hỏa táng đầu tiên trên địa bàn Hà Nội được đặt trong khuôn viên của nghĩa trang Văn Điển, đến thời điểm hiện tại, đơn vị có tổng số 10 lò phục vụ cho nhu cầu hỏa táng rất lớn của Thủ đô cũng như các tỉnh, thành lân cận.

Trong 10 lò đó có 2 lò điện táng, được đưa vào sử dụng từ năm 1994, nếu theo thiết kế kỹ thuật tuổi thọ của các lò khoảng 20 năm thì chúng đã hết khấu hao phải dừng hoạt động do kinh phí cải tạo sửa chữa quá lớn và thiết bị thay thế rất khó tìm kiếm.

8 lò hỏa táng còn lại có 4 cái vận hành năm 2009, 2 cái vận hành năm 2012, 2 cái vận hành năm 2015, tất cả đều sử dụng bằng gas và vẫn đang vận hành bình thường. Chúng đều là dạng lò khởi động nguội, có lắp đặt bổ sung hệ thống xử lý khí thải do Việt Nam thiết kế, chế tạo dựa trên công nghệ xử lý khí thải lò hỏa táng của các nước tiên tiến.

Tuy nhiên, khí thải tại khu vực đài hoá thân hoàn vũ chủ yếu phát sinh từ quá trình vận hành các lò điện táng và hoả táng. Theo báo cáo từ đơn vị vận hành đài, việc thiêu hoá người quá cố được thực hiện đồng thời cả quan tài và các vật tuỳ táng kèm theo (tín ngưỡng tâm linh của người Việt thường gửi theo những vật dụng hàng ngày của người quá cố lúc còn sống vào trong quan tài) là một trong các nguyên nhân chính tạo ra lượng khói đen trong quá trình vận hành lò.

Chính những làn khói đen tỏa ra, vẩn vơ trên bầu trời Văn Điển đã gây quan ngại cho người dân, lãnh đạo thành phố đã phải chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra thực tế tại đài hóa thân hoàn vũ. 8 mẫu khí thải ống khói tại 8 lò hỏa táng đang hoạt động đã được lấy ra để đem đi phân tích, đánh giá.

Do chưa có quy chuẩn riêng về khí thải lò hỏa táng nên kết quả phân tích khí thải lò hỏa táng buộc phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế. Kết quả cho thấy 3/8 mẫu khí thải ống khói của 3 lò đã vượt quy chuẩn cho phép. Cụ thể 2 lò hỏa táng của Canada đầu tư năm 2015 và 1 lò hỏa táng của Mỹ đầu tư năm 2006 tồn tại về thông số ô nhiễm CO vượt quy chuẩn cho phép từ 1,08 lần đến 1,12 lần.

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả phân tích mẫu khí thải ống khói nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị chỉ đạo Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội khẩn trương khắc phục.

Các phương án được đưa ra là: Thay béc đốt cũ bằng béc đốt điều biến có công suất lớn và khả năng điều chỉnh liên tục lượng ga trong quá trình đốt; Thay đổi vị trí béc phun từ bên sườn của buồng đốt lên trần buồng đốt để ngọn lửa được tập trung, giảm được thời gian thiêu; Xây thêm các gờ dạng mỏ hàn thủy lực để tăng cường khả năng hòa trộn không khí và kéo dài thời gian lưu cháy trong lò; Sửa phần mềm tăng khả năng cháy được triệt để nhằm giảm lượng khí CO và khói bụi thoát ra; thay công suất động cơ quạt hút từ 7,5 HP lên 10 HP đảm bảo lượng ôxy từ bên ngoài đưa vào lò nhiều hơn; thay thế chất liệu sàn lò từ gạch chịu nhiệt sang bê tông chịu nhiệt.

Ngoài ra, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội có phương án đặt hàng riêng với hãng sản xuất toàn bộ các thiết bị mới thay thế thuộc model thế hệ mới nhất của hãng với nhiều cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng môi trường hơn nữa trong thời gian tới; lựa chọn công nghệ cải tiến thiết bị xử lý từ bên trong lò.

Việc khắc phục các tồn tại cho thấy kết quả quan trắc chất lượng khí thải định kỳ (đợt tháng 3 và tháng 6/2017) cho thấy các thông số ô nhiễm khí thải được phân tích đều đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, khói của các lò hóa thân tại Văn Điển vẫn cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ để tránh chuyện cũ lặp lại.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm