| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố vụ công an bị thương khi hỗ trợ vận chuyển thiết bị điện gió

Thứ Tư 25/08/2021 , 16:25 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án sau sự việc 5 công an bị thương khi làm nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ vận chuyển thiết bị điện gió.

Lực lượng Cảnh sát cơ động được điều đến hiện trường. Ảnh: CĐ.

Lực lượng Cảnh sát cơ động được điều đến hiện trường. Ảnh: CĐ.

Ngày 25/8, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại xã Húc, huyện Hướng Hóa.

Đồng thời, lực lượng công an cũng đã khoanh vùng, làm rõ một số người liên quan tới vụ việc và đang mời những người này làm việc với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Như Báo Nông nghiệp Việt Nam đã thông tin, trước đó, chiều 23/8, một chiếc xe chở cánh quạt điện gió của dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải Quảng Trị của Công ty TNHH MTV ĐT Năng lượng Hoàng Hải Quảng Trị di chuyển từ đường Hùng Vương (thị trấn Khe Sanh) theo tuyến đường 587 đi qua xã Húc.

Quá trình vận chuyển cánh quạt gặp khó khăn, vì người dân 2 bên đường dựng tre, gia cố một số công trình.

Nhận được thông tin, khoảng 50 người gồm lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa và cán bộ địa phương được huy động hỗ trợ.

Xe vận chuyển thiết bị dừng tại hiện trường sau khi xảy ra xô xát với người dân. Ảnh: CĐ.

Xe vận chuyển thiết bị dừng tại hiện trường sau khi xảy ra xô xát với người dân. Ảnh: CĐ.

Trao đổi với PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Hồ Văn Thoang, trưởng bản Ván Ri cho biết, chiều tối 23/8, khi xe chở cánh quạt điện gió trên đường 587 đi qua bản Ván Ri (xã Húc) thì có vướng một số cây xanh, người dân có yêu cầu thương lượng. Tuy nhiên yêu cầu trên không được đáp ứng nên một số người dân la ó, ném đá, dập vỏ bia ném vào lực lượng bảo vệ.

Thông tin ban đầu, vụ việc khiến 2 cảnh sát cơ động và 3 công an bị thương. Sau đó các cán bộ công an trên được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa trong tình trạng bị chảy máu với một số vết thương.  

Do bị thương nặng, 2 cảnh sát cơ động chuyển về bệnh viện tuyến trên, 3 công an bị thương nhẹ tiếp tục được chữa trị tại địa phương.

Trong sáng 24/8, tại huyện Hướng Hóa đã diễn ra cuộc họp khẩn để xử lý vụ việc.

Video: Người dân địa phương tụ tập đông ngăn cản xe phục vụ dự án điện gió.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm