| Hotline: 0983.970.780

Không để tàu cá ra khơi nếu chưa có chứng nhận an toàn thực phẩm

Thứ Năm 13/06/2024 , 10:17 (GMT+7)

Để chống khai thác IUU hiệu quả, Sóc Trăng kiên quyết không cho tàu cá hoạt động trên biển nếu chưa được cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bảng nội quy hoạt động Cảng cá Trần Đề được lắp đặt tại khu vực bốc dỡ hàng hóa qua cảng, với những quy định cụ thể về việc đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm thủy sản khai thác. Ảnh: Kim Anh.

Bảng nội quy hoạt động Cảng cá Trần Đề được lắp đặt tại khu vực bốc dỡ hàng hóa qua cảng, với những quy định cụ thể về việc đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm thủy sản khai thác. Ảnh: Kim Anh.

Nằm trên tuyến đường chính dẫn ra Cảng cá Trần Đề (Sóc Trăng), bảng nội quy hoạt động với những quy định rất rõ về đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm thủy sản khai thác được Ban Quản lý cảng đề ra.

“Lên, xuống hàng thủy sản phải có kệ, bạt… lót bảo quản. Không để hàng thủy sản, nước đá tiếp xúc trực tiếp xuống mặt cảng. Giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn lao động trong suốt thời gian tàu neo đậu”.

Những quy định này, đối với ngư dân, chủ tàu hay người lao động hàng ngày ra vào cảng hầu như đều đã thuộc “nằm lòng”.

Anh Trần Quốc Trọng, một lao động tại Cảng cá Trần Đề cho hay, hằng ngày, khi vận chuyển cá lên bờ, anh đều sử dụng bạt hoặc cao su để trải trên nền cảng. Sau đó quét dọn, vệ sinh nền sạch sẽ, tránh để xảy ra tình trạng hôi thối khu vực xung quanh. Công việc này không còn là trách nhiệm mà trở thành ý thức của mỗi cá nhân tham gia hoạt động tại cảng.

Bên cạnh đó, hầm bảo quản hải sản cũng được chủ tàu sử dụng vật liệu chống ăn mòn, không độc. Khi cập cảng, sản phẩm khai thác sẽ được xử lý lại bằng nước sạch trước khi vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Là địa phương có nghề cá đang phát triển, sản lượng khai thác thủy sản hằng năm của tỉnh Sóc Trăng đạt trên 70.000 tấn. Với thế mạnh này, việc trang bị kiến thức cần thiết về an toàn vệ sinh thực phẩm rất quan trọng. Bên cạnh nâng cao ý thức cho chủ phương tiện và ngư dân trực tiếp đánh bắt, cũng góp phần giảm tổn thất sau khai thác, cung ứng cho thị trường những mặt hàng thủy sản chất lượng.

Ông Lư Tấn Hòa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng cho biết, đến nay toàn tỉnh có 801 tàu cá, trong đó có 344 tàu có chiều dài trên 15m. Đơn vị đã cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho trên 340 tàu cá, đạt 99,4%. Đây là một trong những điều kiện quan trọng đối với công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Các tàu cá có chiều dài trên 15m buộc phải có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, tàu dưới 15m cũng phải ký cam kết an toàn thực phẩm khi hoạt động trên biển. Ảnh: Kim Anh.

Các tàu cá có chiều dài trên 15m buộc phải có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, tàu dưới 15m cũng phải ký cam kết an toàn thực phẩm khi hoạt động trên biển. Ảnh: Kim Anh.

Mặt khác, thời gian qua, trong quá trình thu mua, chế biến hải sản xuất khẩu, hầu hết doanh nghiệp thủy sản ở Sóc Trăng rất cần nguồn nguyên liệu đạt chứng nhận an toàn thực phẩm. Giấy chứng nhận này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề truy xuất nguồn gốc khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Hiện nay, hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm khá đơn giản. Tuy nhiên, trong 10 chỉ tiêu đánh giá xếp hạng tàu cá đủ điều kiện an toàn thực phẩm, có một số chỉ tiêu yêu cầu quá cao. Do đó, hầu hết các tàu cá đều xếp loại B về an toàn thực phẩm, định kỳ 12 tháng phải kiểm tra duy trì điều kiện.

Để chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng kiên quyết không giải quyết cho các tàu cá chưa có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm được hoạt động trên biển.

Tỉnh Sóc Trăng hướng tới 100% tàu cá của địa phương được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và các giấy chứng nhận có giá trị hiệu lực. Ảnh: Kim Anh.

Tỉnh Sóc Trăng hướng tới 100% tàu cá của địa phương được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và các giấy chứng nhận có giá trị hiệu lực. Ảnh: Kim Anh.

Bên cạnh đó, ngành thủy sản tỉnh cũng tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật bảo quản hải sản sau khai thác, khuyến khích ngư dân khai thác vùng biển xa thành lập các tổ hợp tác, tương trợ nhau trong quá trình khai thác, bảo quản và tiêu thụ hải sản. 

Ngày 18/1/2022, Bộ NN-PTNT ban hành Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản. Thông tư này quy định hồ sơ kiểm tra tàu cá rời cảng phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, nếu không tàu cá sẽ không được ra khơi khai thác.

Không chỉ vậy, Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cũng nói rõ, tàu cá không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm sẽ bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng.

Xem thêm
Giống vịt Huba siêu đẻ, siêu thịt

Giống vịt Huba được đánh giá cao nhờ năng suất trứng vượt trội, tốc độ tăng trưởng nhanh và thịt thơm ngon, kỳ vọng là hướng đi bền vững cho ngành chăn nuôi gia cầm.

Tiêu hủy hàng nghìn con vịt dương tính virus cúm gia cầm

Hopn 3.400 con vịt bơ lai (vịt supe lai vịt bầu) 46 ngày tuổi dương tính virus cúm gia cầm A/H5N1 được lực lượng chức năng tại Quảng Trị tiêu hủy.

Người bạo gan đưa cây mắc ca lên vùng đất cằn Quan Hóa

THANH HÓA Mạnh dạn chặt bỏ cây luồng để trồng thử nghiệm cây mắc ca, ông Hà Văn Thính đã thành công với cây trồng này ở vùng đất khô cằn huyện Quan Hóa (Thanh Hóa).

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Lan toả cánh đồng ‘không dấu chân’

QUẢNG BÌNH Từ mô hình đưa thiết bị bay vào gieo sạ, bón phân ban đầu, huyện Lệ Thủy đã mở rộng diện tích cánh đồng ‘không dấu chân’.

Cơn mưa dập tắt đám cháy rừng trên núi

Sơn La Vụ cháy xảy ra chiều 5/4, ở khu vực núi cao, dốc đứng, địa hình hiểm trở, nhiều đá lăn nên việc tiếp cận hiện trường, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.