| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang nỗ lực khôi phục đàn heo sau dịch, đến nay đạt khoảng 200.000 con

Thứ Ba 16/08/2022 , 06:02 (GMT+7)

Kiên Giang Người chăn nuôi ở Kiên Giang đang nỗ lực khôi phục đàn heo sau khi bệnh dịch tả heo Châu Phi được khống chế, hiện tổng đàn đạt khoảng 200 ngàn con.

Đàn heo tăng trở lại

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang, thời gian qua người chăn nuôi đã nỗ lực khôi phục đàn heo, hiện tổng đàn heo của tỉnh đạt khoảng 200.000 con, tăng hơn 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng số heo nái là 13.300 con, có 12.700 con heo nái đẻ (tăng hơn 9% so với cùng kỳ), đáp ứng nguồn con giống cho hộ chăn nuôi tái đàn, còn lại là heo thịt. Tổng số heo thịt đã xuất chuồng (trong 6 tháng đầu năm) là 98.600 con, tương đương với 9.150 tấn heo hơi. 

Dịch bệnh được khống chế, người chăn nuôi heo mạnh dạn tái đàn, tổng đàn heo của tỉnh Kiên Giang đang tăng trở lại. Ảnh: Trung Chánh.

Dịch bệnh được khống chế, người chăn nuôi heo mạnh dạn tái đàn, tổng đàn heo của tỉnh Kiên Giang đang tăng trở lại. Ảnh: Trung Chánh.

Những tháng gần đây, giá heo hơi thương lái thu mua ở mức  63.000 – 65.000 đồng/kg, cao điểm có lúc lên đến gần 70.000 đồng/kg heo hơi. Với mức giá này, người chăn nuôi đang có lãi khá, tạo động lực để đẩy mạnh tái đàn, nhất là phục vụ nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng mạnh và dịp tết.

Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo trang trại, gia trại, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tập trung triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo “3 nguyên tắc” là: an toàn dịch bệnh, cân bằng cung cầu và an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ, hộ chăn nuôi heo ở huyện Tân Hiệp cho biết: “Vào năm 2020, khi bệnh dịch tả heo Châu Phi bùng phát, khiến đàn heo của gia đình ông cũng như nhiều hộ chăn nuôi nông hộ bị mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy, treo chuồng trong thời gian dài. Đến đầu năm 2022, khi dịch bệnh được khống chế, tôi mới đầu tư khôi phục đàn heo trở lại với 20 con heo thịt, mới xuất chuồng cũng lãi được khoảng chục triệu đồng. Hiện mới bắt con giống nuôi lại lứa heo mới 40 con, hy vọng cuối năm sẽ xuất chuồng, giá bán ổn định để người chăn nuôi luôn có lãi”.

Ông Kỳ là một trong số ít những hộ chăn nuôi gượng dậy, tiếp tục theo đuổi nghề chăn nuôi sau khi bão dịch tả heo Châu Phi càn quét qua. Hiện đa số còn lại là chăn nuôi gia trại, trang trại tập trung, đầu tư nuôi chuồng kín, chuồng lạnh, đảm bảo an toàn dịch bệnh mới dám đầu tư để giảm bớt rủi ro. Phổ biết nhất hiện nay là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chuyển sang nuôi gia công cho các công ty, được đầu tư khép kín với quy trình nuôi hiện đại, an toàn sinh học.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh

Để bảo vệ và phát triển chăn nuôi, nhất là khôi phục đàn heo, ngành nông nghiệp đã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác tiêm phòng. Nhờ đó, đã không xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm lây lan ở diện rộng. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Kiên Giang đã tiến hành tiêm phòng vắc xin trên đàn heo được 192.000 liều, để phòng chống các dịch bệnh lở mồm long móng, heo tai xanh… 

Theo ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại 30 ấp trên địa bàn 22 xã, thuộc 10 huyện/15 huyện, thành phố của tỉnh. Tuy nhiên, số heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy không lớn. Qua kiểm soát dịch bệnh, ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy 389 con heo bị dịch bệnh của 45 hộ chăn nuôi trên địa bàn.

Ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang tập trung triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo '3 nguyên tắc' là: an toàn dịch bệnh, cân bằng cung cầu và an sinh xã hội. Ảnh: Trung Chánh.

Ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang tập trung triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo “3 nguyên tắc” là: an toàn dịch bệnh, cân bằng cung cầu và an sinh xã hội. Ảnh: Trung Chánh.

Công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ được tiến hành thường xuyên. Hiện toàn tỉnh có 14 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thuộc thị trấn, thành phố. Ở tuyến xã có 32 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm  nhỏ lẻ. Hầu hết các cơ sở giết mổ tập trung và nhỏ lẻ đều có sự quản lý của chính quyền địa phương và cơ quan thú y. Nhìn chung hoạt động chăn nuôi tiếp tục ổn định, dịch bệnh ít xảy ra và lây lan ở diện rộng nhờ công tác giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời và xử lý các ổ dịch đúng quy định. Đàn heo và đàn gia cầm tăng so với cùng kỳ do ít bị ảnh hưởng của dịch bệnh, bán được giá nên bà con mạnh dạn tái đàn.

Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giám sát chặt chẽ  tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện kịp thời và xử lý ổ dịch, không để lây lan. Đồng thời, triển khai có hiệu quả chuyển dịch tái cơ cấu đàn chăn nuôi theo hướng tăng tỷ trọng các loài vật nuôi có giá trị. Triển khai thực hiện “Đề án phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững giai đoạn 221-2025 và định hướng đến năm 2030” theo Quyết định 1476/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Xem thêm
Khống chế được dịch bệnh, người chăn nuôi yên tâm tái đàn

Nhờ ngành chức năng Bình Định khống chế được dịch bệnh cộng giá heo tăng nên người chăn nuôi ở địa phương miền Trung này yên tâm tái đàn.

Vào mùa mưa, cây giống hút hàng, giá tăng 20 - 30%

BẾN TRE Đầu mùa mưa, do nhu cầu mua cây giống của nông dân tăng khá cao nên giá mặt hàng này cũng tăng từ 20 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nghiên cứu hệ thống đo phát thải CO2 và CH4 từ cây lúa

CẦN THƠ EcoTraceTech - Hệ thống đo phát thải CO2, CH4 từ cây lúa là ý tưởng khởi nghiệp của nhóm sinh viên Đại học Cần Thơ.