| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Phủ Chủ tịch

Thứ Ba 16/02/2021 , 11:37 (GMT+7)

Đầu xuân Tân Sửu, đoàn lãnh đạo Bộ NN-PTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (Hà Nội).

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường; các Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng và đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT tại có mặt tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vào sáng 16/2. Ảnh: Minh Phúc.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường; các Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng và đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT tại có mặt tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vào sáng 16/2. Ảnh: Minh Phúc.

Đoàn lãnh đạo Bộ NN-PTNT tham quan trưng bày những kỷ vật gắn với cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Minh Phúc.

Đoàn lãnh đạo Bộ NN-PTNT tham quan trưng bày những kỷ vật gắn với cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Minh Phúc.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị các đơn vị chuyên môn sao lưu một số dữ liệu về những chỉ đạo và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực nông nghiệp tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, nhất là quan điểm của Người về phát triển hợp tác xã. Ảnh: Minh Phúc.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị các đơn vị chuyên môn sao lưu một số dữ liệu về những chỉ đạo và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực nông nghiệp tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, nhất là quan điểm của Người về phát triển hợp tác xã. Ảnh: Minh Phúc.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Khu di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Minh Phúc.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Khu di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Minh Phúc.

Năm 2021, ngành lâm nghiệp đề ra mục tiêu phấn đấu: trồng rừng tập trung 230.000 ha (rừng phòng hộ, đặc dụng, rừng sản xuất); khoanh nuôi tái sinh rừng 150.000 ha, trồng 200 triệu cây phân tán; khai thác gỗ rừng sản xuất khoảng 32 triệu m3 (rừng sản xuất tập trung 21,5 triệu m3. Ảnh: Minh Phúc.

Năm 2021, ngành lâm nghiệp đề ra mục tiêu phấn đấu: trồng rừng tập trung 230.000 ha (rừng phòng hộ, đặc dụng, rừng sản xuất); khoanh nuôi tái sinh rừng 150.000 ha, trồng 200 triệu cây phân tán; khai thác gỗ rừng sản xuất khoảng 32 triệu m3 (rừng sản xuất tập trung 21,5 triệu m3. Ảnh: Minh Phúc.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, 'Tết trồng cây' là truyền thống quý báu của dân tộc ta, nhân dân ta để giữ gìn môi trường sống trong lành. Đặc biệt, việc trồng cây năm nay càng trở nên ý nghĩa, nhằm hưởng ứng và thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh và bảo vệ rừng trong giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Minh Phúc.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, "Tết trồng cây" là truyền thống quý báu của dân tộc ta, nhân dân ta để giữ gìn môi trường sống trong lành. Đặc biệt, việc trồng cây năm nay càng trở nên ý nghĩa, nhằm hưởng ứng và thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh và bảo vệ rừng trong giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Minh Phúc.

Đoàn đại diện Bộ NN-PTNT chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Minh Phúc.

Đoàn đại diện Bộ NN-PTNT chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Minh Phúc.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.