Công nhân ngành chế biến phải làm thêm giờ để có thêm thu nhập
Từ 17-18/5, Ủy ban Thường vụ QH sẽ chủ trì hội thảo bàn về chính sách tiền lương, thực trạng và giải pháp.
Ông Đặng Quang Điều, Viện trưởng Viện Công nhân & công đoàn (Tổng LĐLĐVN) cho biết, người lao động (NLĐ) vẫn đang sống chật vật bằng lương. Cuối năm 2011, Viện tiến hành khảo sát 90 DN tư nhân ngành dệt - may, giày da, chế biến, GTVT, xây dựng, cơ khí, dịch vụ thương mại ở 10 tỉnh, thành. Theo đó, mức chi tiêu của lao động trong khu vực tư nhân đều thấp hơn mức sống tối thiểu. Đặc biệt là lao động dệt may và giày da phải làm thêm giờ mới có thể trang trải cuộc sống.
Cụ thể, tiền lương tối thiểu của NLĐ trong loại hình DN này chỉ bằng 60% mức sống tối thiểu, khiến họ thắt chặt chi tiêu; cao nhất là nhóm người độc thân cũng chỉ 1,3 triệu đồng/tháng và thấp nhất là nhóm lao động có từ 2 con trở lên với mức chi khoảng 700.000 đồng/tháng. Chính vì phải thắt chặt chi tiêu cho nên có tới 60,2% trong số NLĐ được khảo sát đều cho biết không bao giờ biết đến xem phim, ca nhạc hay du lịch.
Bên cạnh đó NLĐ cũng tằn tiện trong việc chi tiêu cho việc khám chữa bệnh: Có tới 26,4% số lao động chỉ để dành số tiền dưới 1 triệu đồng để chi tiêu cho khoảng chữa bệnh trong năm; 23,3% lao động dành từ 2-3 triệu đồng chữa bệnh...
Theo ông Điều, cần sửa đổi Bộ luật Lao động bằng cách bổ sung quy định về nguyên tắc xây dựng thang, bảng lương và định mức lao động ở khu vực DN ngoài quốc doanh phải xây dựng thang, bảng lương và định mức lao động và đăng ký tại cơ quan quản lý lao động địa phương...