| Hotline: 0983.970.780

Lật thuyền trên sông, 6 người mất tích

Thứ Ba 25/02/2020 , 17:57 (GMT+7)

Vụ tai nạn xảy ra trên sông Vu Gia vào chiều ngày 25/2, trong số 6 nạn nhân có 2 trẻ em, tất cả hiện vẫn chưa xác định được danh tính.

Người dân và cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia. Ảnh: L.K.

Người dân và cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia. Ảnh: L.K.

Chiều 25/2, ông Trần Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) thông tin cho biết, khoảng 15h30 cùng ngày, một nhóm 10 người dân trong lúc từ xã Đại Cường sang bãi bồi trồng hoa màu thuộc xã Đại Nghĩa trồng trọt thì bất ngờ bị lật thuyền giữa sông Vu Gia.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng đã cứu vớt được 4 người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại có 3 người sức khỏe ổn định, còn 1 người đang được cấp cứu.

Trước đó vào ngày 15/2, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, một nhóm 12 người đã dùng thuyền vượt sông La Ma (thượng nguồn sông Tả Trạch) đoạn thuộc địa phận xã Hương Phú (huyện Nam Đông) để đi làm rừng. Sau khi thuyền ra giữa sông thì bất ngờ bị lật khiến 3 người tử vong.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.