| Hotline: 0983.970.780

Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Thứ Sáu 30/09/2016 , 12:44 (GMT+7)

Sau gần 60 năm xây dựng và phát triển, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đã có 11 công trình đầu mối, trên 400 trạm  bơm lớn, trên 800 cống tưới tiêu, 232 km sông trục chính, đảm bảo nước tưới cho 110.000 ha đất canh tác lúa...

* Khánh thành nhà điều hành hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải


Nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Đào Xuân Học chia sẻ tại Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

 

Ngày 1/10 hằng năm là ngày truyền thống của Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Khu vực Bắc Hưng Hải có diện tích tự nhiên gần 215.000 ha, thuộc các địa phương Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và TP Hà Nội.

Ông Đồng Văn Tự, Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn hồ đập (Tổng cục Thủy lợi – Bộ NN&PTNT) cho biết: Từ sau hòa bình lập lại ở miền Bắc, mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Chính phủ đối với nhân dân các tỉnh trong vùng là xây dựng hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Mục tiêu là để giải quyết úng, lụt, hạn hán, góp phần đảy mạnh sản xuất nông nghiệp, đi đôi với phát triển phong trào hợp tác xã để cùng miền Bắc vững mạnh tiến lên CNXH, làm cơ sở cho đấu tranh thống nhất nước nhà.

Công trình chính thức được khởi công vào ngày 1/10/1958 xây cống Xuân Quan – công trình đầu mối của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, lấy nước vào  đồng ngày 30/10/1959. Bởi vậy, sau này Hội đồng hệ thống Bắc Hưng Hải đã họp bàn và lấy ngày 1/10 là ngày truyền thống của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Sau gần 60 năm xây dựng và phát triển, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đã có 11 công trình đầu mối, trên 400 trạm  bơm lớn, trên 800 cống tưới tiêu, 232 km sông trục chính, đảm bảo nước tưới cho 110.000 ha đất canh tác lúa màu và cây công nghiệp; tạo nguồn cấp nước phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản với diện tích 12.000 ha.


“Bức tường công nghệ” hiện đại tại Nhà điều hành hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

 

Hệ thống cũng tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho hơn 3 triệu người dân,… tiêu nước, chống ngập úng cho diện tích phía trong đê 192.000ha.

Do đảm bảo được nguồn nước tưới tiêu, đã đưa năng suất lúa đạt từ 60 – 62 tạ/ha, có những vùng như Gia Lộc, Bình Giang đạt 65 tạ/ha. Hệ số quay vòng đất từ 2,5 đến 3 lần.

Nhân dịp này, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải cũng tổ chức khánh thành nhà điều hành hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Ông Đặng Duy Hiển, Chủ tịch HĐQT Cty Bắc Hưng Hải cho biết: Nhà điều hành hệ thống Bắc Hưng Hải là “ngôi nhà chung” của toàn hệ thống, được Bộ NN-PTNT quan tâm đầu tư từ dự án ADB5, tiểu dự án SCADA cho xây dựng Nhà điều hành 4 tầng, kiến trúc mới, kinh phí gần 20 tỷ đồng.


Nhà điều hành hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải chính thức khánh thành ngày 30/9

 

Sự ra đời của tòa nhà đã nâng tầm của hệ thống Bắc Hưng Hải, là nơi thu thập, tổng hợp các dữ liệu hàng ngày phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho các địa phương.

Trước mắt, Cty tập trung điện khí hóa, tự động hóa vận hành các công trình đầu mối trên trục chính và các trạm bơm lớn; hiện đại hóa công tác quan trắc khí tượng, thủy văn. Cty Bắc Hưng Hải đã tự sản xuất máy đo mực nước, lượng mưa tự động và lắp đặt tại các công trình chính trong hệ thống Bắc Hưng Hải; số liệu mực nước, lượng mưa được tự động truyền về nhà điều hành hệ thống, từ đó ra quyết định đóng, mở các công trình, kịp thời  điều hòa nước phục vụ sản xuất và phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai.

Nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Đào Xuân Học, chia sẻ: Qua gần 60 năm xây dựng và phát triển hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải – một hệ thống công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc nước ta, mang tầm vóc lịch sử, biểu hiện rực rỡ của phong trào thi đua yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm