| Hotline: 0983.970.780

Lực lượng nòng cốt bảo vệ vành đai xanh Thủ đô

Thứ Năm 18/05/2023 , 08:17 (GMT+7)

Rừng ở Hà Nội không lớn nhưng là vành đai xanh bảo vệ môi trường sinh thái cho Thủ đô nên công tác bảo vệ rừng luôn được Chi cục Kiểm lâm chú trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị tặng hoa chúc mừng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị tặng hoa chúc mừng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.

Vành đai xanh bảo vệ môi trường sinh thái Thủ đô

Ngày 17/5, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2023). Dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT, UBND TP. Hà Nội, các sở, ban, ngành thành phố, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh có rừng giáp ranh.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đánh giá cao kết quả của lực lượng kiểm lâm Hà Nội. Tuy nhiên, trước yêu cầu, thách thức của biến đổi khí hậu, Thứ trưởng cũng yêu cầu lực lượng kiểm lâm Hà Nội cần làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; phối hợp với các huyện, thị xã có rừng quản lý chặt chẽ diện tích rừng hiện có, nhất là diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn...

Hiện nay, Hà Nội có hơn 27.000ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó, diện tích có rừng là hơn 18.000ha, được quy hoạch thành rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

Rừng ở thành phố Hà Nội không lớn nhưng có giá trị và ý nghĩa quan trọng, là vành đai xanh bảo vệ môi trường sinh thái cho Thủ đô; là nơi lưu trữ nguồn tài nguyên động, thực vật phong phú nên công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được Chi cục Kiểm lâm chú trọng triển khai.

Đối với nhiệm vụ phát triển rừng, từ năm 2008 đến nay, Chi cục phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch trồng rừng thay thế được 180ha, trồng mới 1.000ha rừng, chăm sóc 3.535ha rừng, khoán bảo vệ 6.500ha rừng/năm…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu thời gian tới, lực lượng kiểm lâm Hà Nội phải thực hiện tốt công tác tham mưu với Sở NN-PTNT phối hợp các sở, ban ngành TP và UBND 7 huyện, thị xã có rừng xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Song song đó, đẩy nhanh tiến độ số hóa diện tích rừng trên địa bàn Hà Nội; sớm hoàn thành công tác rà soát, đo đạc, cắm mốc ranh giới 3 loại rừng và giao đất gắn với giao rừng cho các chủ rừng, các địa phương xây dựng phương án quản lý vảo vệ, phát triển rừng bền vững.

Lưu ý về cơ chế, chính sách, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã tham mưu đề xuất TP phát triển kinh tế dưới tán rừng, thực hiện nông lâm kết hợp để phát triển kinh tế địa phương.

Cùng với đó, đề xuất tham mưu UBND Thành phố quan tâm, bố trí cơ sở vật chất, nguồn lực nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, ưu tiên cho công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về lâm nghiệp; giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn cán bộ, công chức Kiểm lâm.

Chưa phát huy hết tiềm năng về rừng

Ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội Lê Minh Tuyên cho biết: Ngày 21/5/1973, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/CP quy định về hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng kiểm lâm nhân dân. Kể từ đó, ngày 21/5 hàng năm được lấy làm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam.

Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Trải qua 50 năm hoạt động, được sự quan tâm của UBND thành phố và chỉ đạo chuyên môn của Bộ NN-PTNT; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, hệ thống kiểm lâm Hà Nội đã không ngững phát triển lớn mạnh và trưởng thành. Đặc biệt, với cố gắng của tập thể cán bộ công chức, người lao động Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể:

Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trên địa bàn thành phố. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng, phổ biến kiến thức, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng lực lượng và cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ và phóng cháy chữa cháy rừng

Lực lượng kiểm lâm đã góp phần quan trọng trong công tác phát triển rừng như chăm sóc rừng, trồng rừng mới, trồng rừng thay thế. Thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật, xử lý hàng nghìn vụ vi phạm, tịch thu hàng nghìn m3 gỗ các loại, nhiều loại động vật hoang dã quý hiếm, đóng góp thu ngân sách thành phố hàng trăm tỷ đồng.

Lực lượng kiểm lâm đã góp phần quan trọng trong công tác phát triển rừng như chăm sóc rừng, trồng rừng mới, trồng rừng thay thế.

Lực lượng kiểm lâm đã góp phần quan trọng trong công tác phát triển rừng như chăm sóc rừng, trồng rừng mới, trồng rừng thay thế.

Tuy nhiên, theo ông Lê Minh Tuyên, do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố đang gia tăng sức ép lên diện tích rừng và đất lâm nghiệp, công tác quản lý bảo vệ rừng còn gặp khó khăn nhất định.

Rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố phần lớn chưa được giao đất gắn với giao rừng. Vì vậy rừng chưa có chủ thực sự quản lý theo quy định của pháp luật dẫn đến khó khăn trong công tác xử lý trách nhiệm khi rừng bị phá, xâm lấn, hủy hoại, xây dựng trái phép và cháy rừng; ranh giới 3 loại rừng (sản xuất, đặc dụng, phòng hộ) chưa được cắm mốc. Hồ sơ, bản đồ 3 loại rừng còn nhiều bất cập do lịch sử để lại, số liệu giữa hồ sơ và thực tế còn sai số lớn.

Mặt khác, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng còn hạn chế, trang thiết bị còn thô sơ, hệ thống đường lâm nghiệp kết hợp phòng cháy chữa cháy rừng chưa đáp ứng được yêu cầu. Kinh tế phát triển nghề rừng chưa phát triển mạnh, chưa phát huy hết tiềm năng từ rừng.

Ghi nhận những kết quả, đóng góp của lực lượng kiểm lâm Hà Nội trong 50 năm, UBND TP. Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 22 cá nhân. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Bộ NN-PTNT tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng kiểm lâm vững mạnh và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm