| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc se lạnh đậm chất Xuân, Nam Bộ nắng đẹp

Thứ Hai 11/02/2013 , 10:14 (GMT+7)

Ngày mùng 2 Tết và một vài ngày tới, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhưng sẽ giảm dần, chỉ xuất hiện sương mù vào sáng sớm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (11/2 - tức mùng 2 Tết), Bắc Bộ có lúc có mưa phùn, trời se lạnh đậm chất Xuân, còn miền Nam nắng bớt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ chỉ còn ở mức 32-33 độ C.

Cụ thể, trong hôm nay và một vài ngày tới, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhưng sẽ giảm dần, chỉ xuất hiện sương mù vào sáng sớm, nhưng trời vẫn còn lạnh về đêm và sáng với mức nhiệt trong khoảng 13-15 độ C. Đến trưa chiều, trời vẫn còn nhiều mây và hửng nắng yếu, nhiệt độ chỉ tăng chậm lên mức 16 - 18 độ C, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động du Xuân đầu năm.

Riêng khu vực vùng núi cao Điện Biên và Lai Châu vẫn có nhiệt độ cao xấp xỉ 30 độ C do không chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này.

Với người dân khu vực miền Trung, thời tiết cũng đã thuận lợi hơn cho các hoạt động đầu năm mới do không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu nhanh, trời chỉ còn mưa và mưa nhỏ vài nơi và nhiệt độ tăng nhẹ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giao động trong khoảng 15-21 độ C, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ 18-27 độ C, các tỉnh nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận là từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ thời tiết ngày đầu năm mới Quý Tỵ đã bớt gay gắt hơn rất nhiều, trời chỉ còn nắng gián đoạn xen kẽ với những khoảng thời gian trời nhiều mây, nhiệt độ tại hầu hết các tỉnh thuộc khu vực này phổ biến 30-33 độ C.

Trên các vùng biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, nên hôm nay (11/2) các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa nhỏ.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 11/2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi 25-27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi đêm và sáng rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi 23-25 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

(Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm