| Hotline: 0983.970.780

Mỹ: Bão tố bủa vây ông Trump

Thứ Ba 05/03/2019 , 10:24 (GMT+7)

Trở về sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Donald Trump đang trong những ngày thực sự ngột ngạt trước những cáo buộc liên tiếp nhằm vào cá nhân ông.

Tổng thống Donald Trump rời hội nghị thưởng đỉnh Mỹ-Triều sớm vì sức ép trên “sân nhà”

Sau phiên điều trần của của luật sư cũ Michael Cohen tại quốc hội, ông Trump sắp đối diện một loạt hoạt động điều tra khác.

Những thú nhận của luật sư Michael Cohen, từng làm việc cho ông Trump, đang đẩy ông vào tình thế khó khăn hơn. Đáng chú ý trong số này là việc ông Cohen cho rằng, Tổng thống biết trước việc trang WikiLeaks sẽ công bố các bức thư điện tử có thể gây ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông Cohen đồng thời cho biết, ông Trump đã biết và có kế hoạch gặp gỡ luật sư Nga tại tháp Trump ở New York.

Giới phân tích đánh giá, phiên điều trần của Cohen là nguyên nhân chính khiến Tổng thống Trump rút ngắn kế hoạch tại phiên hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội để về nước.

“Ông ấy (Trump) rất không vui khi họ tổ chức phiên điều trần trong khi ông ấy ở nước ngoài”-Reuters dẫn nguồn giấu tên ở Nhà Trắng cho biết. Những dòng tweet của ông Trump trên trang cá nhân Twitter có thể chứng thực nguồn tin này.

“Việc những người Dân chủ thẩm vấn trong phiên điều trần công khai một kẻ dối trá và lừa đảo đã bị kết tội, cùng với hội nghị thượng đỉnh hạt nhân rất quan trọng với Triều Tiên, có lẽ là điểm tồi tệ nhất trong chính trường Mỹ và rất có thể đã tác động tới việc “rời khỏi” (đàm phán). Chưa từng xảy ra khi một Tổng thống đang ở nước ngoài. Hổ thẹn!” Đây là nguyên văn dòng trạng thái của ông Donald Trump trên trang cá nhân. Theo Reuters, luật bất thành văn tại Mỹ là không công kích Tổng thống khi người đứng đầu Nhà Trắng đang công du nước ngoài. Tuy nhiên, với trường hợp của Tổng thống Trump, phe Dân chủ vẻ như đã quên điều này.
 

Sức ép gia tăng

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Hạ viện Mỹ hôm qua cho biết, sẽ thẩm vấn khoảng 60 cá nhân và các tổ chức liên quan tới Tổng thống Trump như phần mở rộng cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Hạ viện, Jerrold Nadler khẳng định, ông Trump sẽ bị điều tra về lạm dụng quyền lực, tham nhũng và cản trở công lý. “Chúng tôi sẽ làm mọi việc để thu thập được các bằng chứng. Bảo vệ các quy định pháp luật là công việc của chúng tôi”-Reuters dẫn lời ông Nadler cho biết.

Uỷ ban Tư pháp Hạ viện sẽ xem xét các tài liệu từ Bộ Tư pháp Mỹ và trong danh sách thẩm vấn ông Nadler đưa ra gồm cả Donald Trump Jr, con trai Tổng thống, Giám đốc Tập đoàn tài chính Trump, ông Allen Weisselberg. Các mục tiêu khác có thể là cả cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, cựu cố vấn Don McGahn.

Ông Nadler đã đưa ra ví dụ về hành vi “cản trở công lý” của Tổng thống Trump, như việc ông sa thải đột ngột cựu Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), James Comey. Ông Comey bị mất chức khi đang thực hiện cuộc điều tra Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ, và sau đó công việc này được chuyển cho ông Robert Mueller.

Theo Washington Post, ông Mueller có thể báo cáo kết quả cuộc điều tra của mình trong vài tuần nữa. Kết quả có thể gây bất lợi cho Tổng thống Trump, dựa theo những diễn tiến vừa qua. Cho đến thời điểm hiện tại, ông Trump vẫn một mực bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình. Trên trang Twetter, ông đang là “một người vô tội bị tấn công bởi những kẻ tồi tệ, mâu thuẫn và lệch lạc trong cuộc săn phù thuỷ bất hợp pháp và không bao giờ nên được phép bắt đầu. Chúng diễn ra chỉ bởi tôi đã thắng cử”.

“Săn phù thuỷ” cũng chính là cụm từ ông Trump mô tả về cuộc điều tra do ông Robert Mueller dẫn đầu.

(Reuters, AFP)

    Tags:
Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm