| Hotline: 0983.970.780

Mỹ lần đầu phát hiện biến thể coronavirus chủng từ Nam Phi

Thứ Bảy 30/01/2021 , 16:33 (GMT+7)

Một biến thể của coronavirus vừa được tìm thấy ở Mỹ, tiếp tục tạo thêm những thách thức mới với tại quốc gia đang có hơn 3.000 người tử vong mỗi ngày do COVID-19.

Các biến thể mới của coronavirus khiến nguy cơ lây nhiễm cao hơn đang khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì đại dịch. Ảnh: AP 

Các biến thể mới của coronavirus khiến nguy cơ lây nhiễm cao hơn đang khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì đại dịch. Ảnh: AP 

Theo đó, biến thể của virus lần đầu tiên được xác định có nguồn gốc từ Nam Phi, được tìm thấy trong hai bệnh nhân ở bang Nam Carolina. Quan chức y tế công cộng địa phương cho biết, chắc chắn rằng còn nhiều bệnh khác bị dính nhiễm chủng virus lạ này nhưng vẫn chưa được xác định. Họ cũng lo ngại rằng phiên bản này có khả năng lây lan dễ hơn và vacxin có thể sẽ kém hiệu quả hơn để chống lại nó.

Cụ thể là hai trường hợp vừa được phát hiện hôm nay tại đây đều ở người lớn, nhưng lại ở cách khá xa nhau và gần như không hề có mối liên hệ nào với nhau. “Không có bệnh nhân nào trong hai người bị nhiễm bệnh đã đi du lịch gần đây”, Bộ Y tế và Kiểm soát Môi trường Nam Carolina cho biết.

Tiến sĩ Krutika Kuppalli, một bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại Đại học Y Nam Carolina ở Charleston, cho biết: “Điều này thật đáng sợ, bởi nghĩa là có thể sẽ còn nhiều trường hợp không được phát hiện hơn trong vùng".

Hình ảnh phân lập biến thể của coronavirus trên kính hiển vi tại một phòng thí nghiệm ở Mỹ. Ảnh: AP

Hình ảnh phân lập biến thể của coronavirus trên kính hiển vi tại một phòng thí nghiệm ở Mỹ. Ảnh: AP

Sự xuất hiện của biến thể virus có nguồn gốc Nam Phi cho thấy, “cuộc chiến chống lại loại virus chết người này còn lâu mới kết thúc”.

Tiến sĩ Brannon Traxler, quyền giám đốc Sở Y tế công cộng bang Nam Carolina, phát biểu trong một tuyên bố: “Trong khi nhiều loại vacxin COVID-19 đang được triển khai và nguồn cung vẫn còn hạn chế. Mỗi người trong chúng ta đều phải kiên cường chiến đấu bằng cách nhận thức rằng giờ đây tất cả chúng ta đều đang ở trên một chiến tuyến và cùng sát cánh bên nhau”.

Coronavirus liên tục đột biến trong thời gian qua và các biến thể của nó vẫn đang lưu hành trên toàn cầu, tuy nhiên các nhà khoa học chủ yếu lo ngại về sự xuất hiện của ba loại mà họ tin rằng có thể lây lan dễ dàng hơn gồm các biến thể ở Nam Phi, Anh và Brazil, đều đã được xác nhận có mặt ở Mỹ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm