| Hotline: 0983.970.780

Mỹ sắp có máy bay siêu thanh thay cho SR-71 Blackbird

Thứ Năm 18/01/2018 , 07:05 (GMT+7)

Trang tin Wearethemighty.com (WTC) cho hay, hãng Boeing vừa tiết lộ nguyên mẫu máy bay siêu thanh mới thay cho SR-71 Blackbird, trông ngoài y trang vật thể bay không xác định hay UFO.

WTC trích dẫn nguồn tin của tạp chí Aviation Week (AW), cho biết, hãng Boeing vừa trình làng một mô hình máy bay trinh sát chiến lược mới có thể thay thế Blackbird SR-71 tại diễn đàn SciTech của Viện Hàng không và Vũ trụ Mỹ tổ chức mới đây tại Orlando.

08-57-57_1
Nguyên mẫu máy bay siêu thanh mới của Boeing thay cho SR-71 Blackbird

"Mô hình ứng viên mới thay cho SR-71 đi theo công nghệ hiện đại, nhắm tới một bản thể máy bay tấn công ISR siêu âm/tấn công có cùng nhiệm vụ như SR-71 và dần dần thay thế hoàn toàn cho SR-71, dự kiến có thể đạt tốc độ trên Mach 5 (6.174km)". Sandra Angers, phát ngôn của Boeing cho tờ Business Insider hay.

Liên quan đến dự án nói trên, Kevin Bowcutt, nhà khoa học hàng đầu của Boeing về lĩnh vực siêu thanh tiết lộ, mô hình máy bay mới trông y chang một vật thể bay không xác định (UFO) với cấu hình cải tiến theo một thiết kế siêu âm khả thi nhất, độc đáo nhất.

Cũng theo AW, Boeing "dự kiến” sẽ tiến hành cuộc thử nghiệm hai bước các chuyến bay cho mô hình nói trên. Trước tiên là thử nghiệm động cơ đơn có kích thước bằng F-16, sau đó là động cơ kép với kích thước tương tự SR-71, tức dài 107 feet (gần 104 m).

Tạp chí Popular Mechanics cho biết thêm, năm 2013, Boeing đã từng thử nghiệm chiếc X-51 nhỏ, đạt tốc độ Mach 5.1 trong hơn 3 phút trước khi đâm xuống biển, tuy nhiên, trong cuộc thử nghiệm này X-51 lại được thả từ chiếc B-52 xuống và sử dụng một thiết bị tăng tốc nên mới đạt được tốc độ Mach 5.1. Thiết kế mới của Boeing sẽ tự cất và hạ cánh, điều này khó khăn hơn so với máy bay X-51.

Cùng với Boeing, Lockheed Martin cũng đang phát triển một loại máy bay mới để nối gót SR-71, đó là chiếc SR-72, dự kiến ​​sẽ được thử nghiệm vào năm 2020.

Lockheed SR-71 là máy bay trinh sát chiến lược tiên tiến tầm xa, tốc độ Mach 3, được phát triển từ các kiểu máy bay Lockheed YF-12A và A-12 bởi nhóm Skunk Works của hãng Lockheed và chính thức biên chế cho không quân Mỹ từ năm 1964. SR-71 còn được gọi không chính thức là Blackbird, một trong những máy bay đầu tiên được tạo dáng để giảm thiểu mặt cắt radar, cho dù tín hiệu radar của nó vẫn có thể phát hiện được bởi các hệ thống radar hiện đại, không giống như những kiểu máy bay tàng hình sau này.

08-57-57_2
SR-71 Blackbird

(Theo Wearethemighty.com- 1/2018)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm