| Hotline: 0983.970.780

Mỹ- Úc chung chiến tuyến 'đấu' Trung Quốc

Thứ Ba 28/07/2020 , 10:34 (GMT+7)

Giới chức Mỹ- Úc đã mở cuộc đàm phán cấp cao nhằm tiến đến một mặt trận chống Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng ngày một leo thang giữa Washington và Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đón tiếp các nữ đồng cấp Úc, Marise Payne và Linda Reynold. Ảnh: ABC.net

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đón tiếp các nữ đồng cấp Úc, Marise Payne và Linda Reynold. Ảnh: ABC.net

Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã chính thức đón tiếp các nữ đồng cấp Úc, Marise Payne và Linda Reynold vào ngày 27/7 và dự kiến hai bên sẽ sớm tổ chức một cuộc họp báo chung về kết quả của hai ngày hội đàm.

Giới quan sát nhìn nhận, cuộc hội đàm cấp cao thường niên Mỹ- Úc năm nay diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi chính sách ngày một cứng rắn chống Trung Quốc trên một loạt các vấn đề, từ an ninh- quốc phòng đến nhân quyền và kinh tế- thương mại.

Động thái gây căng thẳng gần đây nhất là Mỹ hồi tuần trước đã ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, bang Texas với cáo buộc gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ của các công ty Mỹ. Điều này được ông Pompeo mô tả với các đồng minh lâu năm phương Tây về mối quan hệ này giống như chơi với con quái vật "Frankenstein", nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn nổi tiếng Anh, Mary Shelley.

Đồng minh Australia đã luôn sát cánh với Mỹ trong hầu hết các cuộc xung đột lớn kể từ thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất đến nay và chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Scott Morrison kể từ khi lên nắm quyền đã ủng hộ phần lớn cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trong diễn biến liên quan, Canberra và Washington thời gian gần đây đã liên tục bác bỏ các yêu sách về chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông và trước đó giới chức Úc đã ủng hộ các kêu gọi do ông Pompeo khởi xướng về một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Bất chấp có những nhà phê bình lên tiếng cáo buộc ông Trump tấn công Trung Quốc trong năm bầu cử nhằm để đánh lạc hướng cung cách đối phó và xử lý coronavirus yếu kém ở trong nước, quốc gia đang có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới.

Ngay trước chuyến công du này cả hai Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne và Quốc phòng Linda Reynold đều cho biết, họ sẽ tự cách ly trong 14 ngày sau khi trở về từ Mỹ theo đúng yêu cầu của chính phủ đối với tất cả du khách quốc tế.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm