| Hotline: 0983.970.780

Nam Định: Cấm biển từ 5h ngày 2/8

Thứ Năm 01/08/2019 , 18:04 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều tối và đêm nay (1/8) tại Nam Định có mưa, mưa vừa sau có mưa to đến rất to và dông.  

Gió trong đất liền mạnh dần lên cấp 4 - 5, vùng ven biển cấp 6 - 7; từ sớm ngày mai (2/8) gió trong đất liền mạnh cấp 6, vùng ven biển cấp 7, giật cấp 9; vùng biển tỉnh Nam Định mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 200 - 300mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Nhiều tàu thuyền đã cập bến an toàn.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP Nam Định, đơn vị đã thành lập 3 đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống bão ở các đơn vị cơ sở. Hiện tại, các đơn vị đã hướng dẫn, sắp xếp được 1.488 lượt phương tiện neo đậu an toàn tại các bến trên địa bàn; còn 108 phương tiện/532 ngư dân đang hoạt động ở các vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh cũng đã nhận được thông báo bão và đang vào nơi trú ẩn an toàn tại các tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện ven biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Hướng dẫn tàu thuyền không đi vào khu vực nguy hiểm.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. Kiểm đếm, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển, chủ các cơ sở nuôi trồng thủy sản; nhân dân vùng cửa sông, ven biển vào nơi tránh trú an toàn hoàn thành xong trước 9h ngày 2/8. Cấm các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển từ 15h  ngày 2/8. Cấm biển từ 5h ngày 2/8.

Bơm nước ra sông nhằm tránh gây ngập úng lúa mùa.

Về SX nông nghiệp, theo Sở NN-PTNT Nam Định, toàn tỉnh có trên 75.920ha lúa mùa; trong đó, 25% diện tích lúa đang trong quá trình chăm sóc, còn thấp cây. Nếu mưa lớn, kéo dài liên tục, việc tiêu thoát nước không kịp thời thì những diện tích này có thể bị ngập, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa.

Với mục tiêu bảo vệ diện tích lúa mùa, Sở NN-PTNT Nam Định đã gửi công văn yêu cầu các lãnh đạo huyện, thành phố hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp phòng chống mưa úng. Tiến hành rút nước lộ ruộng cho những diện tích lúa tốt. Đối với những diện tích lúa còn xấu và những diện tích chân ruộng dễ bị mất nước không thực hiện rút nước…

Hiện nay, toàn tỉnh Nam Định có 16.150ha nuôi trồng thủy sản. Trong đó, nuôi nước ngọt là 9.715ha, còn lại là nuôi nước mặn, lợ. Để tránh nguy cơ ngập úng, thiệt hại do mưa bão gây ra, các chủ đầm đã chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của gia đình...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm