| Hotline: 0983.970.780

NATO chiếu ảnh vệ tinh xe pháo tự hành của Nga hoạt động trong Ukraine

Thứ Sáu 29/08/2014 , 09:02 (GMT+7)

NATO vừa công bố các ảnh vệ tinh và họ cho rằng là hình ảnh các lực lượng vũ trang Nga có mặt trên lãnh thổ Ukraine để giúp quân nổi dậy chống chính phủ, BBC đưa tin./ 4.000 tay súng Nga đang chiến đấu cạnh quân ly khai Donetsk

Thiếu tướng NATO Niko Tak cho biết có hơn 1.000 quân Nga đang hoạt động trong Ukraine, vừa hỗ trợ cho quân ly khai vừa chiến đấu bên cạnh họ.

Tổng thống Mỹ Obama nói: "NATO đã phát hiện ra số lượng lớn vũ khí tân tiến, trong đó có các hệ thống phòng không, pháo, tăng và xe quân dụng bọc thép được chuyển giao cho các lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine".

"Nga đang tăng cường và tái viện trợ cho các lực lượng ly khai trong một mưu đồ trắng trợn muốn làm thay đổi cục diện chiến tranh hiện đang có lợi cho quân đội cho quân đội Ukraine." Tổng thống Obama nói: “Nga chịu trách nhiệm về bạo lực ở đông Ukraine”.

Thời báo New York dẫn lời Tổng thống Obama tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm thứ Năm ngày 28/8 nói: “Ý định của tôi là chúng tôi (Mỹ và các đồng minh) sẽ có những bước đi tiếp vì cơ bản là chúng tôi chưa thấy được hành động nào có ý nghĩa từ phía Nga trong việc nỗ lực giải quyết vấn đề này qua đường ngoại giao. Các lệnh trừng phạt mà chúng tôi đã áp dụng đã có hiệu quả.

Tình báo của chúng tôi cho biết, người Nga đã hiểu rằng lệnh trừng phạt đã có tác dụng.” Như vậy, Mỹ và các đồng minh sẽ có thêm hành động để trừng phạt Moscow vì đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của nước láng giềng, tuy nhiên ông Obama lại không gọi đó là một cuộc xâm lược, tờ báo viết.

Ông Obama nói: “Tôi coi những hành động mà chúng ta đã thấy trong tuần qua là sự tiếp diễn của những gì đã diễn ra trong nhiều tháng nay. Những quân ly khai này đang được Nga hậu thuẫn, đào tạo, trang bị vũ khí và tài chính. Xét trong cả quá trình này, chúng ta đã thấy được sự can thiệp sâu của Nga vào tất cả mọi cái mà họ làm.”

Ông Obama bác bỏ khả năng can thiệp trực tiếp vào Ukraine. “Chúng tôi không tiến hành hành động quân sự để giải quyết vấn đề Ukraine. Điều mà chúng tôi làm là vận động cộng đồng quốc tế gây áp lực đối với họ.”
Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại EU, Vladimir Chizhov, được BBC dẫn tin nói rằng NATO “chưa bao giờ đưa được ra một bằng chứng nào.” Ông này nói những lính Nga duy nhất trên đất Ukraine là có 10 lính dù bị bắt trong tuần này.

Ngày 28/8, tổng thống Ukraine đã triệu tập cuộc họp hội đồng an ninh trước tình hình xuống cấp nghiêm trọng. Hội đồng an ninh Nga đã công bố quyết định tổng động viên bắt đầu sau cuộc họp này. “Tình hình cực kỳ khó khăn, nhưng chúng ta vẫn đủ sức để không bị hoảng loạn và tiếp tục tính toán hành động của mình.”

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm