| Hotline: 0983.970.780

Nền kinh tế thú cưng vượt mốc 200 tỷ nhân dân tệ

Thứ Sáu 23/08/2019 , 10:58 (GMT+7)

Thị trường thú cưng ở Trung Quốc dự kiến năm 2019 ​​sẽ có thể đạt 202,4 tỷ tệ (28,5 tỷ USD), tăng 18,5% so với năm ngoái.

Đây là con số từ báo cáo mới do trang thống kê goumin.com tiến hành, vừa công bố tại Hội chợ thú cưng châu Á.

Ốm đau được đưa đi bệnh viện, chó mèo còn được trang điểm rất diêm dúa

Báo cáo này dựa theo một cuộc khảo sát trên tổng dân số sống đô thị từ cấp 1 đến cấp 4 ở Trung Quốc. Tổng cộng có hơn 40.000 bảng câu hỏi đã được thu thập trong cuộc khảo sát.

Đi đâu cũng mang thú cưng theo

Báo cáo cho biết, thị trường cún cưng ở Trung Quốc dự báo sẽ tăng 17,8% so với năm ngoái, đạt 124,4 tỷ nhân dân tệ trong năm nay. Trong khi thị trường mèo cưng dự kiến ​​sẽ tăng 19,6% so với năm ngoái, đạt 78 tỷ nhân dân tệ vào cuối năm nay.

Nhiều loài bò sát có hình thù ghê rợn được giới trẻ ưa chuộng

Ngoài ra các loại thú độc lạ như gà, tắc kè, rắn, chuột và thậm chí cả vịt cũng đang dần trở thành trào lưu thú cưng mới của cư dân các đô thị nước này.

Vịt cũng trở thành thú cưng

Riêng số lượng chó và mèo được dự báo sẽ đạt 99,15 triệu con trong năm nay, tăng 7,66 triệu đầu con so với năm ngoái. Số tiền để chăm nuôi trung bình hàng năm cho một con thú cưng dự kiến ​​sẽ đạt 5.561 nhân dân tệ, tăng 545 nhân dân tệ so với cùng kỳ.

 

(Chinadaily; SCMP)

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.