| Hotline: 0983.970.780

Nền nhiệt bề mặt Trái Đất lên cao nhất trong 135 năm qua

Chủ Nhật 19/07/2015 , 09:10 (GMT+7)

Các nhà khoa học cho rằng các đại dương là sự phản ánh xác thực tình trạng ấm lên trên toàn cầu do chúng hấp thu nhiệt và CO2 từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch.

Trong năm 2014 mực nước tại các đại dương trên toàn thế giới đều gia tăng, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân khiến tình trạng ấm lên trên toàn cầu cũng đạt mức cao kỷ lục, còn nền nhiệt trên bề mặt hành tinh đạt đến mức nóng nhất trong vòng 135 năm qua.

Đây là những kết luận được nêu trong báo cáo "Tình trạng khí hậu năm 2014" - một nghiên cứu sâu về nhiệt độ, lượng mưa và các hiện tượng thời tiết trên toàn cầu được thực hiện bởi 413 nhà khoa học đến từ 58 nước trên thế giới - mới công bố ngày 16/7.

Báo cáo cho biết nhiều xu hướng khí hậu tương tự như những xu hướng trong hai thập kỷ qua vẫn tiếp diễn trong năm 2014. Theo báo cáo, các loại khí thải như CO2, MH4, NO2 - những tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính được thải vào bầu khí quyển Trái Đất - đều đạt mức trung bình cao kỷ lục. Trong bối cảnh tình trạng nắng nóng trên toàn thế giới đạt mức kỷ lục, khu vực Đông bắc Mỹ lại là nơi duy nhất trên thế giới có nhiệt độ hàng năm dưới mức trung bình.

Báo cáo ghi nhận châu Âu đã trải qua một năm nóng nhất với khoảng 20 nước phá vỡ kỷ lục nhiệt độ quốc gia của họ trước đó. Và tại châu Á, nhiều nước có nhiệt độ hàng năm nằm trong top 10 nhiệt độ cao kỷ lục trong năm 2014. Trong khi đó, Châu Phi là nơi mà phần lớn châu lục này có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình trong suốt cả năm 2014; còn Australia trải qua năm thứ ba có nhiệt độ nóng nhất được ghi nhận sau đợt nóng kỷ lục hồi năm 2013.

Tại khu vực Mỹ Latinh, Mexico cũng được ghi nhận đã trải qua một năm nắng nóng nhất, trong khi Argentina và Uruguay trải qua năm thứ hai nóng kỷ lục.

Năm 2014 cũng là năm nước tại các đại dương trên thế giới có nhiệt độ cao kỷ lục và mực nước biển tăng cao nhất so với những năm gần đây. Theo báo cáo, do nhiệt độ nước tại các đại dương nóng lên và hiện tượng băng tan khiến mực nước biển trong năm 2014 tăng kỷ lục, cao hơn 67 mm so với năm 1993 - thời điểm mực nước biển bắt đầu được đo bằng vệ tinh.

Các nhà khoa học cho rằng các đại dương là sự phản ánh xác thực tình trạng ấm lên trên toàn cầu do chúng hấp thu nhiệt và CO2 từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch.

Với việc nhiệt độ nước tại các đại dương cũng như nhiệt độ không khí trong bầu khí quyển gia tăng, các nhà khoa học cảnh báo rằng khí hậu tiếp tục biến đổi nhanh chóng so với thời kỳ tiền công nghiệp và không có dấu hiệu kết thúc.

Vietnam+

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm