| Hotline: 0983.970.780

Nếu không dập dịch kịp thời nông dân sẽ khốn khó

Thứ Bảy 19/12/2020 , 10:28 (GMT+7)

Sau gần một năm tạm lắng, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) bùng phát trở lại ở Quảng Bình. Ngành NN-PTNT đã căng hết sức mình chống dịch…

Người dân rắc vôi bột quanh khu chuồng trại để khử trùng. Ảnh: N.Tâm.

Người dân rắc vôi bột quanh khu chuồng trại để khử trùng. Ảnh: N.Tâm.

Ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Bình nhìn nhận: “Cho dù ngành NN-PTNT làm hết sức mình, nhưng nếu chính quyền địa phương các cấp thiếu sự phối hợp và vào cuộc thì việc dập dịch sẽ rất khó khăn. Khi dịch bệnh lan rộng thì người nông dân lại lâm vào cảnh khốn khó”. 

Bệnh DTLCP có nguy cơ lan rộng

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, từ ngày 22/11 đến ngày 17/12, bệnh DTLCP đã xảy ra ở 19 hộ/14 thôn/10 xã của 3 huyện, thị xã. Trong đó, có 6 xã của huyện Tuyên Hóa, 2 xã của huyện Quảng Trạch và 2 xã của thị xã Ba Đồn.

Theo lãnh đạo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình, bệnh DTLCP tái xuất đầu tiên tại huyện Tuyên Hóa từ ngày 22/11 đến nay, dịch bệnh xảy ra ở 11 hộ/9 thôn/6 xã (Mai Hóa, Phong Hóa, Cao Quảng, Tiến Hóa, Văn Hóa, Thạch Hóa).

Tiếp đó, đến ngày 29/11, dịch lây lan đến huyện Quảng Trạch ở 2 xã Cảnh Hóa và Phù Hóa. Từ ngày 4/12, dịch bệnh lan đến 2 xã Quảng Tiên và Quảng Hòa của thị xã Ba Đồn…

Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 116 con lợn chết, lợn bị nhiễm bệnh với tổng trọng lượng trên 4.500 kg.

Trên thực tế, những nơi tái phát dịch là xã đã xảy ra dịch bệnh cuối năm 2019 và đầu năm 2020 nên mầm bệnh còn tồn lưu trong môi trường, tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có chuồng trại chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y.

Mặt khác, do ảnh hưởng của lũ lụt làm môi trường bị ô nhiễm, tạo điều kiện mầm bệnh tồn tại, phát sinh.

Ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi-Thú y Quảng Bình cho biết thêm: “Trong khi bệnh chưa có vacxin tiêm phòng, virus gây bệnh có sức đề kháng cao, đường truyền lây đa dạng, khó kiểm soát. Vì vậy bệnh DTLCP có nguy cơ bùng phát cao”.

Khi phát hiện điểm dịch đầu tiên, ngành NN-PTNT Quảng Bình đã tập trung nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các cấp, các ngành, người chăn nuôi và cộng đồng nâng cao ý thức trách nhiệm, hiểu rõ mức độ nguy hiểm bệnh.

Ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Bình cho hay: “UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Chốt kiểm dịch động vật tạm thời liên ngành cấp tỉnh tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Chúng tôi chỉ đạo lực lượng thú y tích cực, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh.

Đồng thời, định hướng dư luận, bảo vệ người chăn nuôi, người tiêu dùng. Trong điều kiện các địa phương đang nỗ lực khôi phục sản xuất sau thiên tai thì việc chống dịch bệnh DTLCP phải được đưa lên hàng đầu”.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tăng cường cán bộ bám cơ sở nơi đang xảy ra dịch bệnh, cấp đủ hóa chất sát trùng, áo quần bảo hộ, máy nổ phun hóa chất cho một số địa phương phục vụ công tác chống dịch.

Lực lượng thú y chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để khống chế, dập tắt dịch bệnh trong diện hẹp, tuyệt đối không để lây lan. Chúng tôi quán triệt phương châm 'phát hiện nhanh, báo cáo kịp thời, tiêu hủy triệt để'.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn UBND các xã triển khai các biện pháp chống dịch. Trong đó, chú trọng công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi khối, hóa chất sát trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh. Quản lý tốt hoạt động giết mổ và vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn  trên địa bàn".

Cán bộ thú y tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống bệnh DTLCP. Ảnh: N.Tâm.

Cán bộ thú y tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống bệnh DTLCP. Ảnh: N.Tâm.

Gia đình ông Trần Văn Hoà (xã Phù Hoá, huyện Quảng Trạch), sau lũ đã khẩn trương mua lợn về nuôi với hi vọng có lợn bán dịp tết. Khi phát hiện 2 trong số đàn heo 11 con của mình chết bất thường, nghi vấn do dịch DTLCP nên ông Hòa đã báo cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. Do lợn nhiễm bệnh nên phải tiêu hủy, ông Hòa đắng lòng vì thêm một lần nữa trắng tay.

Hàng ngàn hộ dân của các địa phương có dịch DTLCP đang ngày đêm lo ngay ngáy. Bà Lê Thị Bông (huyện Tuyên Hóa) vừa khôi phục được đàn lợn 10 con cũng ăn ngủ không yên. Bà mua vôi bột về rải xung quanh chỗ chuồng trại, cấm người lạ, người nhà ra khu vực nuôi.

Bà bảo: “Làm vậy mà dịch vẫn lan đến thì thật là khổ. Nhiều gia đình bị lũ lụt làm cho khánh kiệt. Sau lũ, vay mượn, tiền các nhà hảo tâm cho để dành mua lợn về thả hi vọng có thu nhập, nay vì dịch mà phải tiêu hủy thì lại lần nữa lâm vào khốn khó. Nay tết lại chỉ còn hơn 2 tháng nữa thì cũng chẳng biết lấy cái chi mà vui Xuân đây”.

Chính quyền phải vào cuộc quyết liệt hơn…

Sau lũ lụt, Quảng Bình được Trung ương và các doanh nghiệp hỗ trợ 20.000 lít hóa chất sát trùng; 20 tấn hóa chất Chlorine; 150.000 liều vacxin phòng bệnh các loại... Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã khẩn trương đưa về các địa phương để triển khai phòng chống dịch.

“Tuy nhiên, hiện chúng tôi đang thiếu hóa chất sát trùng, vắc xin phòng bệnh. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương thì việc chống, dập dịch sẽ vô cùng khó khăn”, ông Tám nói.

Lực lượng thú y phun thuốc tiêu độc khử trùng lợn bị bệnh trước khi xử lý. Ảnh: L.Mai.

Lực lượng thú y phun thuốc tiêu độc khử trùng lợn bị bệnh trước khi xử lý. Ảnh: L.Mai.

Tại tỉnh Quảng Bình, hệ thống thú y cấp huyện, cấp xã không còn nên công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh chưa chặt chẻ. Tại một số địa phương có dịch hoặc vùng lân cận, hoạt động giết mổ chủ yếu là nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ kiểm soát được 1/3 số cơ sở nên việc giết mổ, tiêu thụ sản phẩm của lợn chưa đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh thường xảy ra. Trên các tuyến đường giao thông qua vùng dịch, chính quyền các địa phương chưa thành lập chốt kiểm soát động vật để thực hiện phun tiêu độc, khử trùng phương tiện vào ra.

Đoàn công tác Sở NN-PTNT Quảng Bình kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Quảng Trạch. Ảnh: N.Tâm.

Đoàn công tác Sở NN-PTNT Quảng Bình kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Quảng Trạch. Ảnh: N.Tâm.

Việc phòng chống dịch bệnh tại các địa phương (cấp huyện, thị xã) chủ yếu giao cho Phòng Nông nghiệp hoặc Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, hướng dẫn kiểm tra. Vì cán bộ phụ trách lĩnh vực chăn nuôi thú y cấp xã không có hoặc ít có chuyên môn về thú y nên việc tham mưu, xử lý ổ dịch chậm, chưa kịp thời.

“Đó cũng là nguyên nhân để cho dịch lây lan rộng và rất khó kiểm soát. Nếu chính quyền địa phương chưa thực sự rốt ráo, chưa chú trọng đến việc kiểm soát dịch bệnh thì lực lượng thú y cũng không thể làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch”, ông Tám nhìn nhận.

Chính quyền địa phương cấp huyện, thị xã cần khẩn trương chỉ đạo UBND xã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không khai báo, bán chạy lợn bệnh hoặc vứt xác lợn chết ra môi trường. Trong đó, lấy lực lượng công an chính quy tăng cường về địa phương làm nòng cốt để hiệu quả cao hơn.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm