| Hotline: 0983.970.780

Nga trình làng máy bay chiến đấu tàng hình 'Checkmate'

Thứ Tư 21/07/2021 , 18:09 (GMT+7)

Tổng thống Putin đã trực tiếp diện kiến máy bay chiến đấu tàng hình, trong khi Điện Kremlin coi việc hiện đại hóa chương trình vũ khí của đất nước là ưu tiên hàng đầu.

Một phiên bản máy bay chiến đấu tàng hình của Nga được trưng bày tại triển lãm hàng không ở Zhukovsky hôm nay. Ảnh: CNN

Một phiên bản máy bay chiến đấu tàng hình của Nga được trưng bày tại triển lãm hàng không ở Zhukovsky hôm nay. Ảnh: CNN

Sự kiện vừa diễn ra tại triển lãm hàng không trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga với phương Tây gia tăng kể từ sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014.

Việc tiết lộ máy bay chiến đấu tàng hình Checkmate được giới chức Nga tiến hành đúng một ngày sau khi Moscow cảnh báo Washington không nên triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh ở châu Âu.

Theo các chuyên gia, máy bay chiến đấu siêu thanh "Checkmate" chính là nguyên mẫu của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Sukhoi vừa chính thức ra mắt tại salon của Viện Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS-2021. Sự kiện vừa diễn ra hôm nay tại Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Moscow.

“Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm nổi trội về các tính năng tàng hình, khả năng hành trình với tốc độ siêu thanh cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phi công”, Reuters cho hay.

"Những gì chúng ta nhìn thấy ở Zhukovsky hôm nay chứng tỏ ngành hàng không Nga có tiềm năng phát triển rất lớn và ngành công nghiệp chế tạo máy bay của chúng tôi tiếp tục tạo ra những thiết kế máy bay mới có tính cạnh tranh", ông Putin nói trong bài phát biểu khai mạc triển lãm.

Trong khi đó, người đứng đầu Tập đoàn Hàng không Thống nhất của Nga, Yury Slyusar cho biết, muc đích chế tạo máy bay phản lực nhằm giảm tối đa chi phí dịch vụ cho mỗi giờ bay xuống càng thấp càng tốt.

Theo Reuters, dự kiến ​​phương tiện mới nhiều khả năng sẽ chính thức hoạt động vào năm 2023 và nước này có kế hoạch sản xuất 300 chiếc máy bay chiến đấu trong vòng 15 năm, bắt đầu từ năm 2026.

Oleg Panteleyev, người đứng đầu cơ quan phân tích Aviaport của Nga, cho biết loại máy bay chiến đấu này sẽ là đối thủ của tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất.

Trong khi đó đại diện Tập đoàn Hàng không vũ trụ Rostec thuộc sở hữu nhà nước cho biết, giá của một chiếc máy bay phản lực Checkmate sẽ dao động từ 25 đến 30 triệu USD, đồng thời tiết lộ ​​đã có bạn hàng từ Trung Đông, châu Á và Mỹ Latinh.

Một nguyên mẫu của máy bay chiến đấu Sukhoi 'Checkmate' mới của Nga vừa chính thức trình làng ở ngoại vi thủ đô Moscow. Ảnh: AP

Một nguyên mẫu của máy bay chiến đấu Sukhoi "Checkmate" mới của Nga vừa chính thức trình làng ở ngoại vi thủ đô Moscow. Ảnh: AP

Rostec cho biết, thiết kế mới có thể được chuyển đổi thành phiên bản không người lái và mô hình hai chỗ ngồi và được tiếp thị dưới tên dự án Checkmate, có một động cơ và được thiết kế nhỏ gọn và rẻ hơn so với máy bay chiến đấu tàng hình hai động cơ Su-57 mới nhất của Nga, cũng do Sukhoi chế tạo. Vận tốc của nó được cho là nhanh gấp 1,8 đến 2 lần tốc độ âm thanh trong phạm vi 3.000 km và chở được 7.400 kg.

Doanh số bán máy bay chiến đấu hiện chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga. Tuy nhiên máy bay chiến đấu hai động cơ Su-30 và Su-35 hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường vũ khí toàn cầu.

(Fox News; CNN)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm