| Hotline: 0983.970.780

Ngân hàng Nhà nước TP HCM 'lệnh' các nhà băng dời ATM lấn vỉa hè

Thứ Tư 01/03/2017 , 15:59 (GMT+7)

Các nhà băng được yêu cầu khẩn trương rà soát lại tất cả điểm đặt ATM, nếu có lấn chiếm lề đường phải kịp thời chấn chỉnh ngay, tránh để xảy ra trường hợp cơ quan chức năng tháo dỡ, gây ảnh hưởng trật tự...

Sau khi UBND quận 1 cùng các quận huyện khác tại TP HCM đồng loạt ra quân kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, chiều 28/2, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM đã gửi thông báo yêu cầu các nhà băng khẩn trương rà soát những điểm đặt máy ATM nếu có lấn chiếm lề đường phải kịp thời chấn chỉnh ngay, tránh để xảy ra trường hợp cơ quan chức năng tháo dỡ, gây ảnh hưởng trật tự...
 
ngan-hang-nha-nuoc-tp-hcm-lenh-cac-nha-bang-doi-atm-lan-via-he
Đoàn lực lượng chức năng quận 1 đang tiến hành tháo dỡ những vật dụng, công trình chiếm vỉa hè. Ảnh: Duy Trần.


Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Thành phố cũng cho biết thêm, không chỉ yêu cầu rà soát các điểm đặt ATM, mà các ngân hàng còn phải kiểm tra xung quanh vỉa hè, lòng đường, phía trước trụ sở cơ quan, nơi làm việc; các dự án, công trình đang xây dựng của cơ quan, đơn vị mình để chủ động có biện pháp giải quyết ngay những phần xây dựng, đặt vật dụng gây ảnh hưởng đến sự thông thoáng của vỉa hè cho người đi bộ, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông…

Công văn của Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng chấp hành nghiêm chủ trương lập lại trật tự lòng lề đường của Thành phố, đồng thời nhấn mạnh việc này không chỉ gói gọn trong phạm vi quận 1, mà áp dụng trong toàn TP HCM nên các nhà băng phải nghiêm túc thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng.

Trước quyết tâm lập lại trật tự đô thị để quận 1 (TP HCM) thành "Singapore thu nhỏ", ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận này thường xuyên dẫn lực lượng xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Ông đã yêu cầu phá bỏ, xử phạt nhiều công trình của cơ quan công quyền, ôtô biển xanh vi phạm...

Ông Hải từng tuyên bố "không ngại đụng chạm", "sẽ cởi áo về vườn" nếu không thể xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Động thái quyết liệt của quận 1 được Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao, yêu cầu các quận huyện khác phải "học" cách làm quyết liệt của ông Hải, chứ "không ngồi bàn giấy chỉ đạo".

 

(VnExpress)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm