| Hotline: 0983.970.780

Ngày 8/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc

Thứ Hai 07/11/2011 , 14:06 (GMT+7)

Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, đến khoảng gần sáng và ngày 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Ảnh minh họa
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ở phía Bắc, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, đến khoảng gần sáng và ngày mai (8/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với rãnh áp thấp qua Trung Trung Bộ nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Từ ngày mai (8/11) ở Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông rải rác. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 7/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11.0 đến 13.0 độ Vĩ Bắc; 110.0 đến 112.0 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biền quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 7/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, gần sáng ngày mai chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất từ 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất từ 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 25-28 độ C.

Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 26-29 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm