Xưởng lắp ráp tàu cuốc dã chiến tại bãi cát cửa Khe Súng thuộc xã Châu Hạnh
Mới đây, bờ sông Hiếu tại khu vực bản Xẹt 1 xã Châu Thắng huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã xảy ra vụ sạt lở đất dài trên 100 mét lấn sâu 15 mét vào nương sắn của hộ ông Vi Văn Chân và bà Lô Thị Chương.
Ngay sau khi bờ sông sạt lở làm biến mất một diện tích đất vườn và hoa màu của người dân, chủ chiếc tàu cuốc khai thác vàng sa khoáng đã bỏ lên khu vực thượng lưu cách vị trí cũ gần 500 mét tiếp tục tổ chức khai thác. Đây là vụ sạt lở bờ sông do ảnh hưởng trực tiếp của việc tổ chức khai thác vàng sa khoáng không đảm bảo những quy định của chiếc tàu cuốc chuyên dụng thuộc Cty cổ phần XNK Lạng Sơn chi nhánh tại Nghệ An.
Chính quyền địa phương cho hay: Việc hoạt động của hai chiếc tàu cuốc tại khu vực Châu Thắng, do đã có quyết định cấp phép của UBND tỉnh nên địa phương chỉ làm công tác đăng ký tạm trú và giám sát việc tổ chức khai thác. Khi xảy ra vụ sạt lở bờ sông, chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu chủ tàu có trách nhiệm, nhưng đến nay vẫn chưa thấy chủ tàu báo cáo.
“Không biết mỗi năm Nhà nước thu được bao nhiêu từ lợi nhuận của việc khai thác vàng sa khoáng, nhưng có điều sinh hoạt hàng ngày của hàng ngàn hộ dân trực tiếp ảnh hưởng do đơn vị khai thác không tuân thủ những quy định làm nước sông Hiếu bị ô nhiễm, dòng chảy bị thay đổi", ông Vi Văn Thực - Bí thư Đảng uỷ xã Châu Thắng cho hay.
Theo người dân phản ảnh, đoạn sông Hiếu trên 10 km từ khu vực bến phà Thanh Nga xã Châu Hội đến bến đò Kẻ Nính xã Châu Hạnh, hiện tại có không dưới 10 chiếc tàu cuốc ngày đêm hoạt động.
Vào lúc 20 giờ ngày 3/9/2008, do nghi ngờ ông Lương Xuân Liên - Phó chủ tịch HĐND xã Châu Hội cắt giây neo tàu, một nhóm gồm 5 người làm công trên chiếc tàu cuốc khai thác trái phép vàng tại bến sông thuộc xã Châu Hội đã tấn công ông Liên khi vợ chồng ông đang ngủ tại chòi canh nương gần bờ sông. Ông Liên bị chém một nhát vào tay trái. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc. |