| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Xe quá tải trọng 'tung hoành' trên tuyến Quốc lộ 48?

Thứ Hai 17/01/2022 , 15:07 (GMT+7)

Hàng loạt phương tiện chở hàng có dấu hiệu quá khổ, quá tải trọng vẫn ngày đêm tung hoành dọc tuyến Quốc lộ 48 (Nghệ An), gây ra nhiều hệ lụy.

Vấn nạn quá khổ, quá tải là nội dung 'nóng' trên địa bàn Nghệ An nhiều năm qua. Ảnh: Việt Khánh.

Vấn nạn quá khổ, quá tải là nội dung "nóng" trên địa bàn Nghệ An nhiều năm qua. Ảnh: Việt Khánh.

Tại buổi họp báo về tình hình KT-XH, QP-AN của tỉnh Nghệ An năm 2021, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Sở GT-VT khẳng định: Mặc dù mất 4 tháng tập trung cho việc phòng chống dịch Covid-19 nhưng lực lượng Thanh tra GTVT của Sở đã ra quân quyết liệt, xử phạt 454 tổ chức, cá nhân, nộp 3,2 tỷ đồng vào kho bạc Nhà nước, cắt 75 thùng xe… Qua rà soát nhận thấy xe quá khổ, quá tải đã tái hiện trở lại so với những năm trước.

Thời gian gần đây vấn đề này đang tái hiện trở lại. Ảnh: Việt Khánh.

Thời gian gần đây vấn đề này đang tái hiện trở lại. Ảnh: Việt Khánh.

Theo ghi nhận của Nông nghiệp Việt Nam, vấn nạn đáng lo ngại này tiếp tục “vắt” qua năm 2022, đặc biệt là giai đoạn cận kề Tết Nguyên Đán. Trong 2 ngày 14, 15/1 dọc trên tuyến Quốc lộ 48 xuất hiện nhiều phương tiện có dấu hiệu vượt tải trọng ngang nhiên di chuyển ngang dọc về khắp các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, đường 36. Hành trình của dàn xe kinh qua cả những khu dân cư đông đúc, chợ dân sinh… do đó nguy cơ tai nạn giao thông luôn ở mức cao.

Nhiều phương tiện lưu thông từ địa bàn huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Việt Khánh.

Nhiều phương tiện lưu thông từ địa bàn huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Việt Khánh.

Nhiều xe quá tải xuất phát từ “thủ phủ khoáng sản” Quỳ Hợp.   Xe chở quặng từ các điểm mỏ khai thác, xưởng sản xuất đá trên địa bàn sẽ tỏa đi nhiều hướng khác nhau, nhưng trọng tâm vẫn là tuyến Quốc lộ 48.

Cần phải nói thêm, do phải oằn mình “cõng” xe quá tải trọng hết năm này sang năm khác nên nhiều vị trí trên tuyến đường Quốc lộ 48 đã bị hư hỏng nặng nề.

Nơi được ví là thủ phủ khoáng sản của đất Nghệ An. Ảnh: Việt Khánh.

Nơi được ví là thủ phủ khoáng sản của đất Nghệ An. Ảnh: Việt Khánh.

Việc xử lý xe quá khổ, quá tải trọng trên địa bàn Nghệ An, trọng tâm là tuyến Quốc lộ 48 được xem là câu chuyện dài kỳ. Lạ thay hệ thống trạm cân được trang bị trên tuyến, có cả thanh tra giao thông phân vùng quản lý và lực lượng cảnh sát giao thông túc trực ngày đêm, không hiểu sao vẫn để xảy ra tình trạng “con voi chui tọt lỗ kim”?

Lắp đặt trang thiết bị trên tuyến, có lực lượng chức năng túc trực ngày đêm, vì sao công tác quản lý xe quá khổ, quá tải trên tuyến Quốc lộ 48 chưa được xử lý triệt để? Ảnh: Việt Khánh.

Lắp đặt trang thiết bị trên tuyến, có lực lượng chức năng túc trực ngày đêm, vì sao công tác quản lý xe quá khổ, quá tải trên tuyến Quốc lộ 48 chưa được xử lý triệt để? Ảnh: Việt Khánh.

Dưới đây là một số hình ảnh khác được PV ghi nhận thực tế:

Nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao khi chủ phương tiện cố tình vượt tải trọng. Ảnh: VK.

Nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao khi chủ phương tiện cố tình vượt tải trọng. Ảnh: VK.

Nhất là khi di chuyển qua những cung đường có đông mật độ dân cư. Ảnh: VK.

Nhất là khi di chuyển qua những cung đường có đông mật độ dân cư. Ảnh: VK.

Về đêm tình hình cũng tấp nập không kém. Ảnh: Việt Khánh.

Về đêm tình hình cũng tấp nập không kém. Ảnh: Việt Khánh.

Thực trạng này thực sự đáng lo ngại. Ảnh: VK.

Thực trạng này thực sự đáng lo ngại. Ảnh: VK.

Khiến dư luận thực sự bất an. Ảnh: VK.

Khiến dư luận thực sự bất an. Ảnh: VK.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất