| Hotline: 0983.970.780

“Người đàn bà thép” dẹp quan tham

Thứ Tư 27/06/2012 , 11:15 (GMT+7)

Đó là Mã Văn, người phụ nữ thứ hai trong lịch sử Trung Quốc giữ chức Phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương...

Đó là Mã Văn, người phụ nữ thứ hai trong lịch sử Trung Quốc giữ chức Phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Nổi tiếng là “người đàn bà thép”, “Nữ Bao công”, Mã Văn được báo giới Trung Quốc cho là người không thể thiếu trong phòng chống tham nhũng ở đất nước này.

>> ''Hiểm họa lớn nhất của Đảng''
>> Nghịch lý song song

Chính, Thanh, Hòa

Bà Mã Văn sinh năm 1948, người Hồ Bắc. Thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc thế kỷ trước, bà Mã bị điều về Khu tự trị Nội Mông để học tập và sống cùng nông dân.

Theo Nhân dân nhật báo Trung Quốc, bà Mã là cử nhân khoa Lịch sử, Đại học Nam Khai. Hiện nay, bà Mã giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Bà cũng nắm giữ nhiều chức vụ khác như: Bộ trưởng Bộ Giám sát quốc gia, Cục trưởng Phòng chống Tham nhũng quốc gia, Chủ nhiệm Văn phòng giải quyết khiếu tố Quốc vụ viện.

Nổi tiếng là vị nữ cán bộ liêm khiết, tận tụy với công việc, và cũng là khắc tinh của các quan tham, báo giới Trung Quốc tặng bà Mã danh hiệu: Nữ Bao công Trung Quốc.

Từ trước tới nay, chức vụ Phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương mới chỉ có 2 lần do nữ giới nắm giữ. Người thứ nhất là bà Lý Lệ Anh, và bà Mã là người thứ 2 giữ trọng trách này. Ngoài ra, bà Mã cũng là nữ Bộ trưởng Giám sát quốc gia đầu tiên.

Mã Văn được đánh giá là người “hài hoà, thân thiện, dễ gần”. Trong phòng làm việc của bà ở cơ quan có treo 3 chữ “Chính, Thanh, Hoà”. Có thể tạm dịch là: Chính trực, Thanh liêm, Hiền hòa.

Theo Tân Hoa Xã, bà Mã đã có 16 năm trong nghề chuyên trị quan tham và các tội phạm về lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về kinh tế.

Báo giới Trung Quốc nói rằng, tuy là Nữ Bao công, nhưng bà Mã luôn mang đến cho người đối diện ấn tượng về một phụ nữ hòa nhã, thân thiện, và luôn nở nụ cười trên môi.

“Nếu hình dung xã hội giống như đường phố tập nập người, xe qua lại, cán bộ giám sát chúng tôi chính là những cảnh sát giao thông. Giữ gìn luật pháp, kỷ cương là nhiệm vụ của cán bộ giám sát”, bà Mã ví von.


Bà Mã Văn được ví là Nữ Bao Công của Trung Quốc

Bà Mã cũng được cho là người có công đầu trong việc thành lập Cục phòng chống tham nhũng quốc gia, cơ quan chuyên trách về chống tham nhũng đầu tiên của Trung Quốc. Ngày 13/9/2007, cơ quan này chính thức mở cửa tại Bắc Kinh, lãnh đạo cao nhất không ai khác chính là Mã Văn.

Đó cũng là lần đầu tiên đông đảo người dân Trung Quốc được biết tới bà Mã, người được Tân Hoa Xã cho là “có vai trò cực kỳ quan trọng” trong phòng chống tham nhũng".

Theo lời kể của bà Mã, bà cũng các cộng sự đã mất 4 năm lập kế hoạch, xây dựng đội ngũ, phương án xử lý công việc v.v. để Cục phòng chống tham nhũng ra đời. Khi mới thành lập, tuổi tác của cán bộ trong Cục chênh lệch nhau khá nhiều, người trẻ nhất thậm chí mới 17 tuổi. Những cán bộ trẻ gọi bà Mã bằng cái tên thân mật: Mã đại tỷ.

“Thành lập Cục phòng chống tham nhũng quốc gia, nghĩa là chúng ta đã có đội ngũ chuyên trách chống tham nhũng. Cơ quan này sẽ quan tâm nhiều đến công tác phòng chống, thông qua việc thu thập, phân tích tin tức liên quan, kịp thời phản ứng với những biến thể của việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn mưu lợi cá nhân. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng cơ chế cảnh báo tham nhũng”, trích đoạn phát biểu dài 2.500 từ của bà Mã trong ngày ra mắt Cục phòng chống tham nhũng Quốc gia.

Công việc “nhạy cảm” mang tới không ít phiền phức cho bà Mã. Trong những buổi họp lớp, bà Mã kể, bạn bè lâu ngày gặp mặt, chuyện trò vui vẻ, nhưng dường như ai cũng có một sự “đề phòng” nhất định với bà. “Cứ như họ bằng mặt mà không bằng lòng với tôi vậy”, bà Mã nói.

Khuyến khích người dân tố cáo

Nổi tiếng là người phụ nữ thép trong chính trường Trung Quốc, bà Mã tuyên bố sẽ điều tra mọi việc liên quan tham nhũng, thậm chí là tin tức từ những trang mạng không chính thống. Tuy nhiên, bà cũng lên tiếng chỉ trích cái gọi là biện pháp chống tham nhũng từ vợ quan tham, người tình quan tham.

Mã Văn là Tổ trưởng tổ công tác xử lý vụ án Bạc Hy Lai (cựu Bí thư Tỉnh ủy Trùng Khánh) gây chấn động Trung Quốc thời gian qua. Sau khi Trung Quốc kết thúc kỳ họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) hồi cuối tháng 3, vụ án Bạc Hy Lai được coi là một trong những vụ cần xử lý dứt điểm trong năm nay. Tháng 4, Tổ công tác do Mã Văn lãnh đạo chính thức tham gia quá trình điều tra vụ Bạc Hy Lai và những người liên quan như vợ ông Bạc, bà Cốc Khai Lai và cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân.

“Chống tham nhũng là việc của toàn xã hội. Cơ quan chuyên trách của chúng tôi là công cụ chống tham nhũng của đất nước, chúng tôi quan tâm tới mọi kênh thông tin, thậm chí từ blog hay những trang mạng xã hội. Nhưng tôi cho rằng, nếu chỉ dựa chính vào việc điều tra người tình hay vợ quan tham thì công cuộc chống tham nhũng ở Trung Quốc sẽ chẳng có mấy kết quả”, bà Mã nói trên website chính thức của Cục phòng chống tham nhũng.

Nhận xét về việc công khai tài sản, công khai công việc của con cái những quan chức Trung Quốc, bà Mã cho rằng “từ lý thuyết đến thực tế còn khoảng cách nhất định”. Tuy nhiên, việc quan chức phải công khai thu nhập và kiểm kê tài sản sẽ là “điều bắt buộc, không có ngoại lệ”.

Bà Mã cũng được báo chí Trung Quốc cho là người có nhiều biện pháp khuyến khích người dân tố cáo, cung cấp thông tin liên quan tham nhũng. Theo bà Mã, chỉ riêng trong năm 2009, có gần 10 quan tham đã “ngã ngựa” vì những manh mối do người dân cung cấp qua mạng Internet.

“Lẽ dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể để những người thích quậy phá lợi dụng điều này để phao tin đồn nhảm, bôi xấu danh dự người khác. Chúng tôi ủng hộ và có biện pháp bảo vệ với người tố cáo cung cấp thông tin chính xác, nhưng cũng sẽ phối hợp cơ quan công an để ngăn chặn, xử lý việc phát tán thông tin với ý đồ hủy hoại uy tín cán bộ”, bà Mã nói trong cuộc tổng kết phòng chống tham nhũng năm ngoái.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm