| Hotline: 0983.970.780

Người đàn ông đột ngột bị đột quỵ khi đang ngồi chờ lên máy bay

Thứ Sáu 11/12/2020 , 14:02 (GMT+7)

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu thành công cho bệnh nhân 52 tuổi đột ngột quỵ xuống, không nói được, không nhận ra người quen khi đang ngồi chờ lên máy bay.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi can thiệp lấy cục máu đông khỏi mạch máu não. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi can thiệp lấy cục máu đông khỏi mạch máu não. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

BS.CKI Nguyễn Đức Tới, Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất cho biết, bệnh nhân T. được các bác sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất đưa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất lúc 12h42 ngày 8/12 trong tình trạng liệt nửa người phải, thất ngôn giờ thứ 2.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não cấp bán cầu não trái do tắc động mạch não giữa giờ thứ 2. Trong khi đó, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, đây là một trong những yếu tố nguy cơ gây đột quỵ.

"Êkip bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ dốc hết sức để cấp cứu, nhanh chóng cho bệnh nhân sử dụng tiêu sợi huyết bằng cách tiêm tĩnh mạch để giúp làm tan cục máu đông gây tắc mạch và tái tưới máu trở lại cho não ở người đột quỵ. Khi đánh giá kết quả việc sử dụng thuốc tiêu sợi huyết chưa đạt được kết quả như mong muốn, bệnh nhân được tiếp tục khởi động ê kíp can thiệp nội mạch cấp cứu lấy huyết khối bằng dụng cụ", BS.CK2 Nguyễn Thị Phương Nga, Trưởng khoa Nội thần kinh Bệnh viện Thống Nhất cho hay.

Từ lúc bệnh nhân vào cấp cứu cho đến khi điều trị thuốc tiêu huyết khối, các bác sĩ chỉ mất 33 phút, đạt tiêu chuẩn của một đơn vị đột quỵ trên thế giới. Tổng thời gian can thiệp tái thông mạch máu cho bệnh nhân mất 60 phút.

Hình ảnh mạch máu não trước và sau khi can thiệp lấy cục máu đông ra khỏi mạch máu não.

Hình ảnh mạch máu não trước và sau khi can thiệp lấy cục máu đông ra khỏi mạch máu não.

Sau can thiệp lấy cục máu đông khỏi mạch máu não bị tắc, bệnh nhân hiện đã tỉnh, tiếp xúc được, chỉ còn nói hơi lớ, phần liệt đã phục hồi khá tốt, sức cơ tay phải 3/5, sức cơ chân phải 4/5 có thể cầm, nắm.

Theo các bác sĩ, trong thời gian tới, bệnh nhân cần tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng và khảo sát thêm các yếu tố là nguy cơ gây đột quỵ khác như rối loạn lipid máu, bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, hút thuốc lá... để điều trị kiểm soát và phòng ngừa tái đột quỵ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga cũng cho biết, theo thống kê, trong quý 4/2019 và quý 1+2/2020, trung bình mỗi quý, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận khoảng 200 ca bị đột quỵ, trong đó khoảng 73% bị nhồi máu não, còn lại là xuất huyết não.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất cũng lưu ý những dấu hiệu cơ bản nhận biết người bị đột quỵ như nhận diện các dấu hiệu theo FAST: Face (mặt): mặt có cảm giác tê cứng, khi cười 1 bên mặt bị lệch, nụ cười không cân đối; Arms (tay): tay/chân tê mỏi một bên, người bệnh không nâng được tay/chân một bên hoặc bị rơi xuống, rất có thể họ đang bị đột quỵ; Speech (nói): nói bị líu lưỡi, không rõ chữ, khó diễn đạt;  Time (thời gian): nếu thấy có những dấu hiệu trên, gọi cấp cứu ngay, cần ghi nhớ thời gian khởi phát bệnh và báo cho nhân viên y tế biết.

Ngoài ra, trong thời gian chờ xe cấp cứu cần phải giữ thông thoáng môi trường xung quanh cho bệnh nhân dễ thở. Đặt người bệnh nằm trên một mặt phẳng, bề mặt đủ cứng để giữ thăng bằng, tránh xê dịch để không làm trầm trọng tình trạng xuất huyết não. Bệnh nhân có dấu hiệu nôn mửa, cần đặt sang tư thế nằm nghiêng an toàn nhằm bảo vệ đường thở, móc hết đàm nhớt ở miệng (nếu có). Tuyệt đối không tự ý bấm huyệt, chấm cứu, đánh gió. Không cho bệnh nhân ăn, uống trong thời gian chờ xe cấp cứu. Không tự ý dùng thuốc hạ huyết áp hay bất kỳ loại thuốc nào khác

“Việc nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ sẽ giúp nhận diện sớm bệnh nhân đột quỵ để được xử trí kịp thời theo đúng chiến lược điều trị tái tưới máu cấp cứu cho não tại cơ sở y tế chuyên khoa làm giảm được tử vong và tàn phế cho bệnh nhân đột quỵ”, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga cho hay.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm