| Hotline: 0983.970.780

Người trồng chuối "cười tươi"

Thứ Hai 30/12/2013 , 10:06 (GMT+7)

Chuối tiếp tục lên giá những ngày qua giúp nhiều nông dân có được niềm vui "lớn nhất" trong năm.

Chuối tiếp tục lên giá những ngày qua giúp nhiều nông dân có được niềm vui "lớn nhất" trong năm.

Cây chuối là một trong những cây trồng đem lại thu nhập cao của xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Theo những người dân địa phương, giá chuối loại một tăng thêm 15.000 – 20.000 đ/buồng, loại hai tăng hơn 10.000 đ/buồng.

Chị Đỗ Thị Tuyết (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) vừa bán những buồng chuối đẹp vui mừng nói: "Sáng nay tôi vừa bán được 10 buồng chuối, chuối loại một giá 220.000 đ/buồng, loại 2 là 160.000 đ/buồng, số tiền thu được trên 2 triệu đồng". Chị cảm thấy rất phấn khởi, vì có tiền để mua sắm cho những ngày giáp tết.

Nhà chị Đỗ Thị Tuyết trồng 2.000m2 chuối, chị trồng được hơn 3 năm nay, chuối bán quanh năm, rộ nhất là những ngày giáp tết. Bình quân mỗi tháng, gia đình chị bán khoảng 300 buồng chuối các loại, trong vườn hiện còn khoảng trên 400 buồng và sẽ cho thu hoạch từ đây đến tết. Chị nhấn mạnh với chúng tôi, từ đây tới tết giá sẽ tiếp tục tăng hơn nữa, như vậy người trồng chuối sẽ rất vui.

 Ngoài bán những buồng chuối, người dân còn bán cả lá chuối, có thêm nguồn thu không nhỏ. Theo chị Nga, một hộ trồng chuối đang chuẩn bị bán lá chuối chia sẻ: "Lá chuối cũng đang hút hàng so với các ngày thường. Mọi ngày tôi chỉ bán trên 4 kg, nhưng bây giờ các thương lái mua đặt nhiều hơn, với số lượng lớn, giá bán gần 10.000 đ/kg lá".

Ông Nguyễn Minh Tấn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Cát xác nhận: Giá chuối trên thị trường đang tăng giá, nhiều hộ nông dân có lãi, các thương lái thu mua rầm rộ, giá bán trên 200.000 đ/buồng, thậm chí có buồng rất đẹp nông dân bán gần 300.000 đ/buồng. Toàn xã Suối Cát hiện có khoảng gần 700 ha chuối, cung cấp thị cho các tỉnh như Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị… một số lượng rất lớn.

Xem thêm
Thời của tôm sú?

Theo số liệu của Liên minh Thủy sản Toàn cầu (GSA), Trung Quốc, Việt Nam là hai quốc gia sản xuất tôm sú lớn nhất thế giới, với sản lượng mỗi nước khoảng 150.000 tấn.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

‘Con tôm ôm Thụy Hương 308’ cùng phát triển bền vững

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đem đến năng suất vượt trội, khả năng chống chịu phù hợp với mô hình luân canh lúa - tôm trên những cánh đồng mặn xâm nhập.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.