| Hotline: 0983.970.780

Nhà của phóng viên Báo Người Lao động bị ‘khủng bố’ bằng chất bẩn

Thứ Tư 02/12/2020 , 12:27 (GMT+7)

Từ ngày 24/11- 2/12, đối tượng lạ mặt liên tiếp ném chất bẩn vào nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Tuấn, phóng viên Báo Người Lao Động thường trú Thanh Hóa.

Hình ảnh đối tượng ném chất bẩn vào nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn được camera ghi lại. Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp.

Hình ảnh đối tượng ném chất bẩn vào nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn được camera ghi lại. Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp.

Bài liên quan

Theo trình báo của ông Nguyễn Thanh Tuấn, phóng viên Báo Người Lao Động thường trú tại Thanh Hóa, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24/11, có 2 đối tượng bịt mặt, đi xe máy ném chất bẩn vào nhà riêng của ông tại lô 16, mặt bằng 2125, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá.

Sau khi sự việc, ông Nguyễn Thanh Tuấn đã báo sự việc lên Công an phường Đông Vệ.

Đến khoảng 1 giờ 35 phút ngày 1/12, có 2 đối tượng bịt mặt, đi xe máy ném chất bẩn vào nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn.

Rạng sáng 2/12, một thanh niên tiếp tục đi xe máy tới nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn ném chất bẩn vào nhà.

Chất bẩn đối tượng ném vào nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp.

Chất bẩn đối tượng ném vào nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp.

Đối tượng tỏ ra rất liều lĩnh. Khi công an tới ghi nhận hiện trường xong vừa rời đi chưa được bao lâu thì thanh niên trên tiếp tục quay lại ném chất bẩn vào nhà ông Tuấn.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, sự việc xẩy ra khiến gia đình ông rất hoang mang.

 “Do gia đình tôi mới mua nhà và chuyển về đây sinh sống tại địa chỉ trên được 1 tháng thì xảy ra sự việc. Lần thứ nhất bị ném chất bẩn tôi chỉ báo cáo Công an phường Đông Vệ là do còn cân nhắc vấn đề chủ cũ có mâu thuẫn hay nợ nần gì không.

Tuy nhiên, khi sự việc thứ 2 tiếp diễn tôi được hàng xóm cho biết, có 2 người đàn ông đi xe ôtô bán tải (màu ghi tối) đến hỏi nhà tôi nhưng không vào. Sau đó ít ngày thì gia đình tôi bị ném chất bẩn vào nhà. Đến ngày 1/12 lại tiếp tục bị ném chất bẩn khiến bản thân tôi và gia đình rất hoang mang, lo lắng” – ông Tuấn cho biết.

Công an đến nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn ghi nhận hiện trường vụ việc. Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp.

Công an đến nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn ghi nhận hiện trường vụ việc. Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp.

Được biết, sau khi trình báo với công an địa phương, ông Nguyễn Thanh Tuấn đã báo cáo sự việc lên Ban Biên tập Báo Người Lao Động.

Báo Người lao động cũng đã có văn bản gửi Hội Nhà báo Việt Nam, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị có biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho gia đình ông.

Báo Người Lao Động cũng có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa để phối hợp, hỗ trợ và có văn bản đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện biên pháp bảo vệ gia đình ông Tuấn.

Bị ném chất bẩn vì liên quan đến điều tra tiêu cực?

Theo ông Tuấn, thời gian gần đây, ông và vợ là bà Nguyễn Thị Thùy (hiện công tác tại Báo Điện tử Dân trí) có thông tin nhiều bài viết liên quan tới việc đốc thúc thu hồi nợ của nhiều dự án trúng đấu giá đất trên địa bàn. Ngoài ra, vợ chồng ông hoạt động báo chí trên địa bàn không thù hằn hay mâu thuẫn với ai trong thời gian gần đây.

    Tags:
Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm