| Hotline: 0983.970.780

Dịch tả lợn Châu Phi:

Nhà khoa học Trung Quốc phân lập được virus ASF

Thứ Tư 27/03/2019 , 10:35 (GMT+7)

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa loan báo đã cô lập thành công virus tả lợn Châu Phi, loại dịch bệnh đang hoành hành tại nhiều quốc gia và gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi.

Cực độc trên lợn nhưng không lây sang người   

Tuyên bố trên của các nhà khoa học như mở ra một “lối đi mới” có thể dẫn tới các phương pháp tiếp cận nghiên cứu mới trong bối cảnh chưa có loại vacxin hữu hiệu đặc trị loại virus nguy hiểm này.

Một trang trại nuôi lợn thịt ở Trung Quốc

Theo Chinadaily, mẫu bệnh vừa cô lập thành công là loại virus được đặt tên khoa học là Pig/HLJ/18, được thu thập tại một trang trại nhiễm dịch hồi năm ngoái thuộc thị trấn Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Các kết quả thí nghiệm của các nhà khoa học thuộc Viện Thú y Cáp Nhĩ Tân, miền đông bắc Trung Quốc cho thấy, loại virus này thuộc chủng cực độc và có cơ chế lây lan rất nhanh trong đàn vật nuôi. Một khi đã lây nhiễm bệnh thì tỷ lệ chết là 100%.

“Trong quá trình thử nghiệm, đàn lợn được cấy thẳng virus cúm trong vòng 3 đến 4 ngày và tất  cả đều chết từ sau 6 đến 10 ngày. Riêng những con không bị cấy virus vào cơ thể và để lây bệnh tự nhiên thì sống lâu hơn ít ngày”, Trưởng nhóm nghiên cứu Zhao Dongming công bố trên tạp chí quốc tế chuyên ngành Emerging Microbes and Infections cuối tuần trước.

“Không lây sang người” tiếp tục là khẳng định của các nhà khoa học Trung Quốc sau khi đưa ra thêm các bằng chứng khoa học mới trong quá trình nghiên cứu vừa qua tại quốc gia hiện có quy mô đàn lợn chiếm hơn một nửa tổng đàn lợn của thế giới.

Theo ông Zhao, các triệu chứng bệnh dịch đều dựa trên sự chiết tách các mẫu gene để cô lập virus và tiếp tục đánh giá cũng như kiểm soát bệnh dịch. "Hiện vẫn chưa xác định được liệu chỉ có một loại virus tả lợn Châu Phi xâm nhập vào Trung Quốc và gây ra các ổ dịch hay không hay còn có thêm các loại virus khác nữa cùng tấn công. Nếu có thêm các loại virus khác thì cần phải cô lập tiếp để phân tích và đánh giá một cách toàn diện để có chiến lược đối phó”, ông Zhao nói.
 

Mở chiến dịch kiểm tra toàn bộ các lò giết mổ

Đây là thông báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc nhằm tuyên chiến với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên quy mô toàn quốc.

Theo đó, Bộ này sẽ tung hết lực lượng đi kiểm tra và cấp giấy phép theo chuẩn mới đối với tất cả các nhà máy, cơ sở giết mổ gia súc và có chế tài xử phạt mạnh tay đối với những đối tượng vi phạm. Dự kiến, đến ngày 1/5 tới hoạt động thanh kiểm tra sẽ hoàn tất và chính thức vận hành theo quy định mới.

Theo đó yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có liên quan đến buôn bán, giết mổ lợn tại tất cả các tỉnh thành phải áp dụng cơ chế tự kiểm dịch nhằm kiểm soát ngay từ gốc bệnh dịch. Mặt khác, đối với những vi phạm trong chăn nuôi như dùng thuốc kích thích tăng trưởng, thiếu an toàn sinh học hoặc bơm nước vào lợn để tăng trọng lượng cũng sẽ bị chế tài nặng hơn.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm