Ngày 13/9, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Hội thảo “Khánh Hòa – Điểm kết nối lý tưởng của Điện ảnh và Du lịch”. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Giải thưởng điện ảnh Cánh diều 2021 được tổ chức lần đầu tiên tại TP Nha Trang, ngoài 2 địa điểm luân phiên trước đây là TP.HCM và thủ đô Hà Nội.
Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bày tỏ hy vọng hội thảo này sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn tầm quan trọng trong việc giới thiệu những điều hay cái đẹp của Khánh Hòa thông qua hoạt động điện ảnh. Hay nói cách khác, các thước phim về phương diện nào đó sẽ góp phần quảng bá, tạo dấu ấn hình ảnh du lịch Khánh Hòa vươn xa, thúc đẩy sự khám phá vùng đất này đến các vị khách trong và ngoài nước trong tương lai.
Trả lời báo chí bên lề hội thảo, PGS.TS Đỗ Lệnh Hồng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, điện ảnh và du lịch có mối quan hệ gắn kết chặt chẽ. Theo đó, điện ảnh đã giúp cho du lịch càng phát triển hơn và có nhiều cơ hội để phát triển hơn. Và ngược lại chính du lịch giúp cho điện ảnh có nhiều nguồn vốn để tái sản xuất.
Về cảnh quan Nha Trang với điện ảnh, PGS.TS Đỗ Lệnh Hồng Tú đánh giá quá tuyệt vời. Ông cho rằng Nha Trang như một Việt Nam thu nhỏ, có rừng núi, có biển, có cả đồng bằng và đặc biệt là con người nơi đây rất thân thiện, mến khách.
Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam còn cho biết, các nước có điện ảnh phát triển họ xây dựng hệ thống trường quay gắn liên với quan cảnh thiên nhiên và có độ cảnh để khai thác, đặc biệt làm chất liệu rất đẹp về mỹ thuật và bền về thời gian. Sau khi đoàn phim sử dụng xong rất nhiều nơi đã tổ chức trở thành nơi đón khách du lịch gắn liền với sự nổi tiếng của bộ phim. Điển hình như Hàn Quốc và Trung Quốc… họ làm tốt vấn đề này.
“Trong tương lai, tôi nghĩ điện ảnh Việt Nam trong thiết kế mỹ thuật rất cần các hệ thống trường quay với chất liệu bền để có thể giữ được. Sau khi thực hiện xong có thể cho đoàn phim khác họ cần bối cảnh tương tự thuê mướn và là điểm đón khách du lịch rất là nổi tiếng, bởi lý do nó gắn liền sự nổi tiếng của bộ phim”, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam chia sẻ.
Thực tế nhiều năm qua đã cho thấy, nhiều khách du lịch đã đổ về điểm thăm quan nào đó sau khi nơi này xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh thu hút khách du lịch. Sự ảnh hưởng của điện ảnh đến du lịch phải kể tới bộ phim "Chuyện của Pao", "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Tấm Cám: Chuyện chưa kể", "Hạnh phúc mùa mẹ", "Mắt biếc", "Trạng Quỳnh"... cũng đã góp phần khiến các địa phương như Hà Giang, Phú Yên, Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Đà Lạt, Hội An... trở nên hấp dẫn hơn trong mắt du khách.