| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản: Tỷ lệ tự tử giảm nhờ phong tỏa?

Thứ Năm 14/05/2020 , 17:10 (GMT+7)

Tỷ lệ tự tử trong tháng Tư giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lớn nhất trong 5 năm qua.

Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình do các hạn chế đi lại có thể là một lý do khiến tỷ lệ tự tử hàng tháng giảm ở Nhật Bản. Ảnh minh họa: Getty Images.

Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình do các hạn chế đi lại có thể là một lý do khiến tỷ lệ tự tử hàng tháng giảm ở Nhật Bản. Ảnh minh họa: Getty Images.

Theo đó, vào tháng Tư, 1.455 người tự sát ở Nhật Bản, ít hơn 359 so với tháng 4/2019.

Sự kết hợp các yêu tố như chậm trễ bắt đầu năm học, ít đi lại và dành nhiều thời gian hơn với gia đình khiến người Nhật Bản giảm thiểu căng thẳng.

Tự tử đã có xu hướng giảm ở Nhật Bản kể từ khi đạt đỉnh hơn 34.000 trường hợp/năm vào 2003. Năm ngoái, con số này chỉ còn hơn 20.000.

Tỷ lệ gia tăng nhiễm nCoV đạt đến đỉnh điểm vào giữa tháng Tư tại Nhật Bản ở mức hơn 500/ngày, khiến chính phủ phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 16/4, mặc dù các hạn chế ít nghiêm ngặt hơn so với các quốc gia khác.

Các biện pháp ở nhà ảnh hưởng đến các tổ chức phòng chống tự tử, với khoảng 40% trong số đó phải đóng cửa hoặc làm việc giảm giờ, dẫn đến lo lắng về những người dễ bị tổn thương.

Trong sự suy giảm tự tử của những năm gần đây, đã có sự gia tăng ở trẻ em, với bắt nạt và các vấn đề khác ở trường là nguyên nhân chính.

Bắt đầu năm học, vào tháng Tư tại Nhật Bản, là thời gian đặc biệt căng thẳng đối với một số người, nhưng việc hoãn lại do đại dịch có thể đã cứu mạng sống không ít người, cho dù là tạm thời.

Yukio Saito, cựu Giám đốc dịch vụ tư vấn qua điện thoại của Liên đoàn Inochi-no-Denwa của Nhật Bản cho biết, trường học bị coi là áp lực đối với một số người trẻ tuổi. Họ cảm thấy an toàn hơn khi ở nhà cùng gia đình.

“Đối với người trưởng thành, vào thời điểm khủng hoảng và thảm họa quốc gia, theo truyền thống, mọi người không nghĩ về việc tự tử”, ông Saito nói, chỉ ra sự sụt giảm trường hợp vào năm 2011 - năm xảy ra trận động đất, sóng thần và thảm họa hạt nhân Fukushima.

Số lượng người đi làm văn phòng, nơi công nhân làm việc liên tục nhiều giờ trong áp lực, giảm mạnh cũng được xem là một yếu tố khác góp phần khiến tỷ lệ tự tử thấp hơn.

Tuy nhiên, có lẽ điều này không kéo dài lâu. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đã chứng kiến ​​sự gia tăng kỷ lục gần 35% tỷ lệ tự tử ở Nhật Bản.

“Một suy thoái kinh tế kéo dài do đại dịch gây ra có thể dẫn đến sự phục hồi trong các trường hợp muốn từ bỏ mạng sống”, ông Saito, người cũng từng là chủ tịch của Hiệp hội Phòng chống Tự tử Nhật Bản cho biết.

(Theo TheGuardian)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm