| Hotline: 0983.970.780

Nhiệt độ Hà Nội tiếp tục vượt ngưỡng 40 độ C

Thứ Sáu 04/05/2012 , 09:13 (GMT+7)

Nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc và miền Trung còn kéo dài đến cuối tuần rồi mới dịu dần. Ngày 4/5, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội dự báo tiếp tục vượt ngưỡng 40 độ C.

Nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc và miền Trung còn kéo dài đến cuối tuần rồi mới dịu dần. Hôm nay (4/5), nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội dự báo tiếp tục vượt ngưỡng 40 độ C.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi 40 - 42 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ C, tuy nhiên chuyên gia dự báo nhiệt độ ngoài trời sẽ vượt 40 độ, nắng nóng gay gắt.

Hôm qua, một số địa phương cũng liên tục ở ngưỡng nhiệt độ cao như Mường La (Sơn La) 41,6 độ; Phù Yên (Sơn La) 40,9 độ; Mai Châu (Hòa Bình) 40,5 độ; Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,4 độ; Bảo Lạc (Cao Bằng) 40,5 độ…

Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng này sẽ còn kéo dài trong 1 - 2 ngày tới, sau đó có xu hướng dịu dần.

Dù mới bước vào đầu hè, các địa phương miền Bắc và miền Trung đã trải qua 3 đợt nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt “khủng” chưa từng xảy ra trong hàng chục năm qua.

Ngày 2/5, trên địa bàn Lào Cai xuất hiện nắng nóng gay gắt ở mức cao. Ở vùng thấp, nhiệt độ ngoài trời từ 12 giờ trưa đến 15 giờ đạt mức 43-45 độ.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, từ đầu tháng 4/2012 đến nay, các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã xảy ra 3 đợt nắng nóng trên diện rộng. Theo ghi nhận từ các trạm quan trắc khí tượng, tại một số địa phương nắng nóng đã vượt mức lịch sử trong cùng thời kỳ quan trắc được từ hàng chục năm qua. 


Nắng nóng ngoài trời tại Hà Nội lúc cao điểm vượt 40 độ C

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 4/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 36 - 39 độ, có nơi 40 - 41 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 36 - 39, riêng khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng 31 - 34 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 27 - 29 độ, cao nhất 36 - 38 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ, cao nhất 36 - 39 độ, có nơi 40 - 41 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 36 - 39 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm