| Hotline: 0983.970.780

Nhiều mặt hàng thủy sản nước ngọt tiêu thụ chậm

Chủ Nhật 18/07/2021 , 17:34 (GMT+7)

CẦN THƠ Các chợ đầu mối tạm đóng cửa nên một số loài thủy sản ở TP Cần Thơ đã đến lứa thu hoạch với sản lượng lớn nhưng tiêu thụ rất chậm.

Hiện nay một số loại cá nuôi nước ngọt ở Cần Thơ như cá lóc, cá thát lát, cá rô đồng... tiêu thụ chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hiện nay một số loại cá nuôi nước ngọt ở Cần Thơ như cá lóc, cá thát lát, cá rô đồng... tiêu thụ chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP Cần Thơ cho biết: Bình quân sản lượng thủy sản nước ngọt của Cần Thơ cung ứng cho người tiêu dùng khoảng 10.400 tấn/tháng. Trong đó khoảng 10.000 tấn cá tra và 400 tấn cá khác như lươn, cá lóc, rô, trê, thát lát, cá nuôi bè…

Đối với mặt hàng cá tra, hiện nay đa số các hộ nuôi đều có liên kết tiêu thụ nên không có tình trạng tồn đọng (tuy nhiên giá bán vẫn ở mức thấp và tương đương giá thành sản xuất).

Nhìn chung các mặt hàng thủy sản khác hiện đảm bảo đủ cung cấp cho thị trường, riêng mặt hàng cá tra có xu hướng tăng lên khoảng 15.000 tấn do nhu cầu thị trường ưa chuộng kích cỡ 700 – 800 gram/con. Đặc biệt một số loài cá khác giá giảm nhẹ như cá lóc, cá thát lát, cá rô đồng.

Cụ thể một số mặt hàng thủy sản tươi sống được thương lái thu mua tại ao nuôi hiện nay như: Cá tra thịt kích cỡ 700 – 800 gram/con từ 22.000 – 22.500 đồng/kg; cá thát lát còm loại 300 gram/con từ 54.000 – 55.000 đồng/kg; cá lóc loại 500 – 1.000 gram/con từ 40.000 – 41.000 đồng/kg; cá rô đầu vuông 400 gram/con từ 22.000 – 22.500 đồng/kg; lươn loại I từ  200 gram/con trở lên giá 125.000 đồng/kg; tôm càng xanh loại 50 – 55 gram/con 170.000 đồng/kg...

Theo ông Nhơn, khó khăn hiện nay do tình hình dịch bệnh, các chợ đầu mối tạm đóng cửa, nên ảnh hưởng đến một số loài thủy sản trên địa bàn đang đến lứa thu hoạch với sản lượng lớn nhưng tiêu thụ chậm.

Bên cạnh đó, hiện các tỉnh lân cận đều thực hiện giãn cách xã hội, việc lưu thông các xe từ các thị trường ngoài tỉnh khó đến thu gom nên nông dân không bán được số lượng lớn thủy sản mà chỉ bán nhỏ lẻ tại chỗ.

Ngoài ra, do chợ truyền thống ngưng hoạt động, số lượng các địa điểm cung ứng thực phẩm lại không đáp ứng đủ, nên việc cung ứng hàng hóa gặp khó khăn, nhất là ở nơi có ít hoặc chưa có hệ thống siêu thị. Tình hình giao thương cung ứng sản phẩm từ các tỉnh, thành khác vào TP Cần Thơ cũng gặp khó khăn nên về lâu dài khả năng sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung.

Xem thêm
Vùng thủy sản trù phú ở 'tọa độ lửa'

QUẢNG BÌNH Khi cầu Gianh nối liền hai bờ sông thay cho những chuyến phà, bà con xã Bắc Trạch tiến ra vùng 'tọa độ lửa' năm nào, biến những hố bom thành vùng nuôi thủy sản.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.